| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Cao Đức Phát chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Thứ Ba 20/11/2012 , 09:29 (GMT+7)

Bộ trưởng Cao Đức Phát vừa có thư gửi các thầy, cô giáo, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên của các Trường trực thuộc Bộ NN-PTNT. Thư viết:

Bộ trưởng Cao Đức Phát vừa có thư gửi các thầy, cô giáo, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên của các Trường trực thuộc Bộ NN-PTNT. Thư viết:

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ NN-PTNT xin gửi đến các thầy cô giáo, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên các Trường trực thuộc Bộ lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, với tinh thần tích cực, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên, học viên các trường đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ; quy mô đào tạo từng bước được mở rộng; chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, góp phần to lớn trong việc phát triển nguồn nhân lực của ngành, Bộ NN-PTNT đánh giá cao những cố gắng và đóng góp đó của các trường.

Năm học 2012-2013 diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, cả nước thi đua tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, triển khai đợt sinh hoạt chính trị quan trọng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XI), toàn ngành nỗ lực cao để tiếp tục duy trì phát triển SX, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, các trường cần tiếp tục phát huy truyền thống “Dạy tốt, học tốt”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ về đào tạo được giao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 của Bộ.

Đề nghị thầy và trò các trường cần nỗ lực hơn nữa trong giảng dạy và học tập, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, tiếp tục đổi mới chất lượng dạy và học, gắn đào tạo, bồi dưỡng với giáo dục truyền thống, đạo đức nghề nghiệp, tạo sự đột phá trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có kiến thức vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao, có tâm huyết và khát vọng cống hiến cho đất nước nói chung và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng.

Thân ái

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm