| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Cao Đức Phát chúc tết các cơ quan, đơn vị phía Nam

Thứ Tư 11/02/2015 , 09:41 (GMT+7)

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết trong năm 2014, ngành NN-PTNT đã đạt được những thành tích ngoài mong đợi về sản xuất, phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa và XK. 

Ngày 10/2, tại TP.HCM, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã gặp gỡ các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ NN-PTNT, nguyên lãnh đạo các Bộ đã sáp nhập vào Bộ NN-PTNT, các AHLĐ thời kỳ đổi mới ngành NN-PTNT và lãnh đạo các cơ quan, tập đoàn, tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ NN-PTNT ở phía Nam.

Tại buổi gặp gỡ, sau khi chúc Tết các vị nguyên lãnh đạo, các AHLĐ, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết trong năm 2014, ngành NN-PTNT đã đạt được những thành tích ngoài mong đợi về sản xuất, phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa và XK.

Trong đó, 3 vấn đề gây ấn tượng nhất là sản lượng tôm tăng tới 110 ngàn tấn, đạt giá trị tương đương với trên 2 triệu tấn lúa; toàn ngành XK đạt 31,8 tỷ USD, trong đó khoảng 20 tỷ USD là vào túi người Việt; công tác xây dựng NTM trên cả nước đạt nhiều kết quả khả quan, nhờ đó trong cuộc họp Chính phủ mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tin tưởng sẽ đạt mục tiêu 20% số xã hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2015 và 50% số xã hoàn thành năm 2020, điều mà trước đây không ai tin là sẽ đạt được.

Trong năm 2015, ngành NN-PTNT sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tập trung vào 2 vấn đề lớn là tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất