| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình hạn hán tại Ninh Thuận

Thứ Hai 06/04/2015 , 09:32 (GMT+7)

Chiều qua (5/4), Bộ trưởng Cao Đức Phát cùng đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đã đi kiểm tra tình hình hạn hán tại một số địa phương Ninh Thuận.

Bộ trưởng đã đến thăm xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, đây là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt hạn hán này.

Ông Chamale Quỳ, Bí thư chi bộ xóm Bằng cho biết: Thôn có 599 hộ với trên 3.000 nhân khẩu, do tình hình khô hạn kéo dài không có nước tưới nên bà con đã phải bỏ hoang 4 vụ SX.

Nước sinh hoạt cũng thiếu gay gắt, toàn thôn có 68 cái giếng đào nhưng nay còn 3 cái còn nước; 220 giếng khoan chỉ còn 35 cái có nước.

Do nước giếng không đủ phục vụ nhu cầu, người dân nơi đây phải đi mua nước về sinh hoạt, toàn bộ 1.600 con trâu bò và 500 con dê cừu cũng đang thiếu nước uống nghiêm trọng.

Ông Võ Chi, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc cho biết thêm: Do không có nước sản xuất, đời sống của người dân rất khó khăn, phải đi làm thuê, làm mướn ở nơi khác.

Chính quyền địa phương đã phải cấp gạo cứu đói cho người dân nơi đây 2 đợt và đang xin tỉnh tiếp tục cứu đói trong thời gian tới.

Bộ trưởng Cao Đức Phát tiếp tục kiểm tra hồ chứa nước Ông Kinh, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải và đã chứng kiến tình hình khô hạn hết sức khốc liệt. Hồ Ông Kinh có dung tích 800.000m3 phục vụ nước tưới cho 120 ha nho và cây rau màu của xã Nhơn Hải.

Tuy nhiên do không có mưa nên hồ đã hết nước từ cuối năm 2014. Để có nước tưới cho cây nho người dân phải đào giếng dưới lòng hồ. Anh Nguyễn Ánh, thôn Mỹ Tân, trồng 3 sào nho quanh khu vực hồ Ông Kinh cho biết, phải khoan giếng dưới đáy lòng hồ sâu khoảng 40 m mới có nước, rồi dùng máy bơm điện hút nước lên bơm vào giếng đào, sau đó mới dùng máy dầu bơm vào ruộng nho.

Cũng theo anh Ánh thì dưới lòng hồ người dân đã khoan khoảng 40 giếng khoan và đào khoảng 20 cái giếng hở để bơm nước chống hạn.

Hiện nước từ giếng khoan rất ít, sau mỗi lần bơm nước lại phải nghỉ 2 ngày và mỗi lần bơm như vậy hết trên 20 lít dầu, đó là chưa kể đến việc người dân phải chung nhau kéo đường điện khoảng 3 km mới tới ruộng.

“Nếu vụ tới nho không được giá thì chúng tôi sẽ bị thua lỗ, mong muốn của bà con là chính quyền kéo đường điện về đến tận ruộng để giảm chi phí cho người dân chống hạn”, anh Ánh bộc bạch.

Cũng trong chiều qua, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đến thăm mô hình tưới tiết kiệm cho cây nho bằng béc phun tầm thấp tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Phương pháp tưới này thay cho tưới tràn trước đây đã tiết kiệm được 40% lượng nước, từ 6.000 – 7.000 m3/ha/vụ bằng phương pháp tưới tràn thì nay hết trên 3.500m3/ha/vụ. Dự kiến trong ngày hôm nay (6/4) Bộ trưởng tiếp tục đi kiểm tra tình hình hạn hán tại một số địa phương khác và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm