| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Cao Đức Phát làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Thứ Ba 08/07/2014 , 08:10 (GMT+7)

Chiều 7/7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa tập trung vào nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, Thanh Hóa là một tỉnh nông nghiệp lớn của cả nước, phát triển khá toàn diện cả 3 vùng là đồng bằng, ven biển, trung du miền núi. Đặc biệt, nông nghiệp Thanh Hóa có một số sản phẩm chiếm tỉ trọng cao so với cả nước như lương thực có hạt 3,35%, đàn trâu 7,3%, đàn bò 4,1%, đàn gia cầm gần 6%, khai thác thủy sản 6,4%...

Số liệu thống kê cho thấy, tốc độ tăng giá trị SX nông, lâm, thủy sản của Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2013 đạt 5,1%, cơ cấu chuyển dịch theo đúng hướng từ nông nghiệp sang thủy sản và lâm nghiệp. Qua đó, Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong những năm qua và Bộ NN-PTNT sẽ đồng hành, hỗ trợ và ủng hộ tối đa cho tỉnh Thanh Hóa trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt là các chương trình đề án phát huy được thế mạnh của địa phương và những mặt hàng có giá trị kinh tế cao, có triển vọng về đầu ra.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.