| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Cao Đức Phát thăm vùng biển bãi ngang Quảng Trị

Thứ Hai 09/05/2016 , 19:24 (GMT+7)

Biển vắng lặng, thuyền nằm im lìm trên bờ, ngư dân không công ăn việc làm từ khi xảy ra hiện tượng cá biển chết bất thường. Một buổi chiều quá nặng lòng với Bộ trưởng Cao Đức Phát, khi về thăm vùng biển bãi ngang Quảng Trị.

Chiều 9/5, sau khi đi dọc các bờ biển Vĩnh Thái, Gio Hải, Gio Việt, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát cùng đoàn vào thăm nhà bà con ngư dân. 

Ngồi xếp bằng xuống nền nhà của ngư dân Nguyễn Văn Hoan, thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, Bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị không khỏi ngậm ngùi khi biết rằng hơn cả tháng nay gia đình ông Hoan và ngư dân vùng biển bãi ngang Vĩnh Thái không thể đi đánh cá được ở vùng gần bờ. Nếu có ra biển thả lưới thì khi kéo lưới lên chỉ có nhiều xương cá trơ trọi, các sinh vật biển ở các rạn đều chết sạch.

Ông Hoan đề nghị với Bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị sớm có giải pháp giúp dân giãn nợ, khoanh nợ, cho ngư dân vay vốn để sống được với nghề. Bà con ngư dân không thể bỏ nghề khai thác biển cha ông để lại để đổi sang làm nghề khác như chăn nuôi, trồng trọt.

Xã Vĩnh Thái có 870 hộ dân thì tất cả đều là ngư dân nên lâm vào cảnh đáng thương như gia đình ông Hoan. Đến thăm trang trại nuôi tôm ở xã Trung Giang, ngư dân Trần Phong Bản cho biết, hồ tôm của anh rộng 7.500m2. Trước khi cá chết la liệt trên biển một ngày thì anh Bản bơm nước vào hồ tôm để thả giống. Đã gần một tháng đi qua, nghiệt thay, ôm của anh Phong không lớn nổi.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, ngư dân đang gặp khó khăn rất lớn kể từ khi xảy ra hiện tượng cá chết bất thường. Trong đợt cá chết này Quảng Trị thiệt hại rất nặng vì có đến 16 xã biển bãi ngang với hơn 2.400 thuyền khai thác gần bờ, chiếm hơn 80% tổng số tàu thuyền của tỉnh.

Bắt đầu ngày 16/4, xuất hiện cá chết tại Quảng Trị, trải đều qua 4 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng với tổng thiệt hại ước tính hơn 141 tỷ đồng, trong đó số ngư dân bị thiệt hại đến 11.800 hộ.

Ngoài ra, các sản phẩm đánh bắt hải sản ven bờ, xa bờ đều khó tiêu thụ  gây thiệt hại về kinh tế, môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động nuôi trồng, khai thác, sản xuất, kinh doanh thủy, hải sản, dịch vụ du lịch trên địa bàn. Những ngày qua số tàu cá ở vùng bãi ngang và tàu khai thác gần bờ gần như nằm bờ hoàn toàn.

Để khắc phục những khó khăn trên, tỉnh đã hỗ trợ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 1 triệu đồng/hộ. Tỉnh cũng xuất 300 tấn gạo hỗ trợ với mức mỗi người 15kg gạo cho các gia đình khó khăn do ảnh hưởng hiện tượng cá chết bất thường.

Tỉnh Quảng Trị kiến nghị Chính phủ hỗ trợ trước mắt với số tiền gần 35 tỷ đồng và 1.075 tấn gạo để giúp ngư dân khắc phục hậu quả khó khăn.

Thời gian chuyến công tác không dài nhưng Bộ trưởng nắm được nhiều tâm tư nguyện vọng của bà con ngư dân ven biển. Bộ trưởng Cao Đức Phát chia sẻ khó khăn của ngư dân, đánh giá cao sự chủ động tích cực của cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Trị trong việc động viên bà con từng bước vượt qua khó khăn.

Bộ trưởng cho biết, Bộ NN-PTNT đang huy động tổng lực, phối hợp các bộ, ngành trong việc tìm nguyên nhân cá chết bất thường, sớm thông báo cho bà con ngư dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận đánh bắt xa bờ cho ngư dân. Thông tin đến người dân các loại hải sản đánh bắt xa bờ đề người tiêu dùng yên tâm. Tiếp tục giám sát nước, chất lượng hải sản ven bờ để thông báo cho ngư dân.

Trước đó, Thủ tướng đã ký Quyết định 772, theo đó, ngư dân đánh bắt gần bờ được hỗ trợ 15 kg gạo; tối đa mỗi tàu đánh bắt gần bờ hỗ trợ 5 triệu đồng. Các tiểu thương thu mua cá được hỗ trợ cho vay lãi suất 0% trong vòng 1 tháng.

Mặc dù chưa có Thông tư hướng dẫn của Bộ nhưng địa phương cần linh hoạt vận dụng có thể chủ động cho ứng trước để tháo gỡ khó khăn cho bà con ngư dân. Về nuôi trồng thủy sản, Sở NN-PTNT cần phối hợp Tổng cục Thủy sản lấy nhanh mẫu nước, tôm xét nghiệm tìm ra nguyên nhân cụ thể để đề ra phương án khuyến cáo nông dân kịp thời.

Bộ trưởng cũng tiếp thu các đề xuất của tỉnh Quảng Trị về các gói hỗ trợ trình Chính phủ xem xét.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm