| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng cũng bị CSGT “hành”

Thứ Hai 01/02/2010 , 20:31 (GMT+7)

Chuyện xảy ra với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Mỹ Đình.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 1/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho báo giới hay, chính ông là nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông mới đây tại Mỹ Đình, khi xe ô tô chở ông bị xe khác tông phải.

Ngay sau đó, viên cảnh sát giao thông ở đó đã có thái độ không đúng mực, lại còn “hành” ông và xô xát với lái xe của ông.

“Để cán bộ chiến sỹ có hành vi như vậy, trách nhiệm thuộc về giám đốc CA Hà Nội. Tôi thì không vấn đề gì, chứ nếu đối với người dân, cán bộ công an mà hành xử thế thì làm sao mà dân tin và yêu được”.

Về vấn đề giao thông, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, hai TP lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có thể sẽ là đơn vị thí điểm phương án tăng mức phạt vi phạm ATGT.

Theo ông Phúc, một số nước như Singapore, Thái Lan… đã thực hiện và có hiệu quả rõ rệt.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất