| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập: Một nhân vật bí ẩn

Chủ Nhật 13/02/2011 , 09:25 (GMT+7)

Mohammed Hussein Tantawi là phó thủ tướng, mang hàm "nguyên soái chiến trường". Kể từ năm 1991, ông Tantawi đã nắm giữ chức vụ bộ trưởng quốc phòng, có quyền quyết định gần như tuyệt đối trong quân đội.

Bộ trưởng quốc phòng Mohammed Hussein Tantawi.
Mohammed Hussein Tantawi là phó thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập. Nhưng bên ngoài quốc gia này, người ta biết rất ít về ông.

Ông Tantawi đứng đầu hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang, hiện đang nắm quyền quản lý các công việc của đất nước sau khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức bất ngờ tối 11/2.

Tantawi mang hàm "nguyên soái chiến trường." Ông sinh tháng 10/1935 và tham gia cuộc chiến tranh Sinai của Ai Cập chống lại Anh, Pháp và Israel vào năm 1956. Ông cũng tham gia trong thời gian xảy ra các cuộc xung đột giữa Ai Cập với Israel vào năm 1967 và 1973.

Ông Tantawi mới được bổ nhiệm phó thủ tướng gần đây. Cựu Tổng thống Hosni Mubarak chỉ định ông vào chức vụ này trong những ngày đầu của phong trào phản kháng mà rốt cục đã lật đổ ông  Mubarak sau thời gian dài cầm quyền.

Kể từ năm 1991, ông Tantawi đã nắm giữ chức vụ bộ trưởng quốc phòng, có quyền quyết định gần như tuyệt đối trong quân đội.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.