| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chúc U23 Việt Nam may mắn

Thứ Sáu 26/01/2018 , 19:39 (GMT+7)

Ông James Mattis gửi lời chúc tới đội tuyển U23 Việt Nam trên chuyến bay tới Hawaii.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters.

"Tất nhiên, chúng tôi chúc đội tuyển quốc gia Việt Nam may mắn khi họ chuẩn bị vào trận đấu lớn. Với những người đã ra đường, tôi chắc chắn các bạn đã thấy sự phấn khích trên các màn hình tivi khi đi ngang qua. Rất tuyệt", Bộ trưởng James Mattis nói với các phóng viên trên máy bay tới Hawaii. Nội dung phỏng vấn được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ. 

Ông Mattis thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 25/1 trước khi lên đường tới Hawaii, Mỹ. Tại Việt Nam, ông đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch về việc thúc đẩy hợp tác song phương. Bộ Quốc phòng hai nước cũng trình lãnh đạo cấp cao phê duyệt để tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng dự kiến tháng 3 tới.

Việt Nam là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á kéo dài một tuần của ông Mattis, sau Indonesia. Lầu Năm Góc nhấn mạnh chuyến thăm nhằm tái khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink hôm nay cũng chúc đội U23 Việt Nam may mắn trong trận chung kết ngày mai với đội Uzbekistan. 

(VnExpress)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.