| Hotline: 0983.970.780

Bộ VH-TT&DL xem xét cấp phép một số loại hình lễ hội

Thứ Ba 25/07/2017 , 13:15 (GMT+7)

Để tăng cường công tác quản lý lễ hội tại các địa phương, Bộ VH-TT&DL đang đề xuất cấp phép tổ chức lễ hội.

5-2181219181
Hình ảnh bạo lực ở lễ hội gây bức xúc dư luận

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ VH-TT&DL, việc xây dựng Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội trong đó có quy định rõ về trách nhiệm của Bộ và UBND cấp tỉnh, cấp phép một số lễ hội đã được đề cập đến.
 

Phân công rõ trách nhiệm

Theo đề xuất của Bộ VH-TT&DL, một số lễ hội được đề xuất phải cấp phép gồm: Lễ hội dân gian được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn ở quy mô tổ chức trong nhiều huyện thuộc một tỉnh (UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép lễ hội dân gian cấp huyện); Lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch quy mô toàn quốc hoặc khu vực; Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam.

Đây không phải là vấn đề mới vì tại Điều 19 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Điều 12 Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT cũng đã quy định một số lễ hội phải xin cấp phép mới được tổ chức gồm: Lễ hội được tổ chức lần đầu; Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống; Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức.

Tuy nhiên, lần đầu tiên việc này sẽ được đề cập tại Nghị định quản lý và tổ chức lễ hội đang được Bộ VH-TT&DL xin ý kiến các Bộ, ngành và trình Chính phủ.

Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội cũng quy định rõ về trách nhiệm của các Bộ, và UBND cấp tỉnh. Trong đó, Bộ VH-TT&DL thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội trong phạm vi cả nước; UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội của địa phương; các Bộ Ngoại giao, Công thương quản lý nội dung lễ hội của Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài; lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam, Feltival ngành nghề…; Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định về thu chi và sử dụng tiền công đức và nội dung chi từ kinh phí xã hội hóa; Bộ Công an chỉ đạo ngành đảm bảo công tác an toàn cho người dân, cho công tác tổ chức lễ hội…
 

Xem xét lại lễ hội chọi trâu

Cục Văn hóa cơ sở cho biết, hiện Cục đang chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL với UBND thành phố Hải Phòng tại Hà Nội để xem xét cụ thể việc tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn.

Việc quản lý tổ chức đối với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn cũng được phân công cho các đơn vị của Bộ. Theo đó, Cục Di sản văn hóa sẽ rà soát quy trình thực hành Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nếu các biện pháp không thực hiện theo cam kết, Cục Di sản văn hóa và Hội đồng thẩm định sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ trưởng xem xét khả năng đưa Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Di sản văn hóa kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam chủ trì phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử; cơ quan quản lý và người dân về tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn để tìm ra giải pháp phù hợp.

Theo bà Ninh Thị Thu Hương- Quyền Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở: “Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, chúng tôi không quản lý với tinh thần không quản lý được là cấm. Cục Văn hóa cơ sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, tọa đàm với nhân dân ở địa phương để đưa ra phương án tổ chức hợp lý nhất trong thời gian tới”.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất