Ngày 22/2, Cục trưởng Cục Quản lý, Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê đã ký công văn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An yêu cầu khẩn trương xác minh và tìm rõ nguyên nhân sự việc “20 trẻ bị viêm cầu thận” và báo cáo cụ thể về vụ việc trước ngày 28/2.
Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở chỉ đạo Bệnh viện đang điều trị cho trẻ tập trung cứu chữa, trường hợp bệnh vượt quá khả năng của bệnh viện thì đề nghị chuyển tuyến hoặc yêu cầu hỗ trợ của tuyến trên.
Trước đó, từ tháng 11/2016 đến nay, trên địa bàn xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong) xuất hiện rải rác các ca bệnh bị suy thận do viêm cầu thận cấp - nghi do liên cầu khuẩn liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A, chủ yếu ở lứa tuổi học sinh cấp 1 và 2 . Đến nay ghi nhận 20 trẻ mắc, 2 ca tử vong; 8 trẻ đã được ra viện. Theo các bác sĩ, khoảng 20-30% các ca viêm họng là do liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A. Bệnh dễ gây biến chứng thấp tim, viêm khớp, viêm cầu thận nếu không được điều trị triệt để. Bệnh thường hay gặp ở lứa tuổi trên 5.
Trong khi đó, nếu trẻ có ít nhất một trong các dấu hiệu sau thì cần nghĩ đến viêm họng do liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A: họng đỏ, amidan sưng, có chất xuất tiết trắng và sưng đau hạch cổ. Đây là một chứng bệnh nguy hiểm vì nguy cơ gây biến chứng nặng nề. Để chẩn đoán chính xác viêm họng do liên cầu phải làm xét nghiệm cấy nhớt họng hoặc các test chẩn đoán nhanh.