| Hotline: 0983.970.780

Bối rối chọn Tết Nguyên đán hay Lễ Tình nhân?

Thứ Hai 25/01/2010 , 09:43 (GMT+7)

Các bạn trẻ Trung Quốc đang rất bối rối, không biết nên chọn Tết nguyên đán để đoàn tụ gia đình hay ở bên cạnh người yêu...

Ảnh minh họa

Các bạn trẻ Trung Quốc đang rất bối rối, không biết nên chọn Tết nguyên đán để đoàn tụ gia đình, báo hiếu cha mẹ hay ở bên cạnh người yêu trong ngày Lễ tình nhân đầy lãng mạn.

Theo Mạng Tin tức Trung Quốc, Lễ tình nhân (14/2) năm nay rơi đúng vào ngày mồng Một của Tết Nguyên đán, do đó các bạn trẻ nên quyết định như thế nào đang trở thành một chủ đề “nóng” trên các diễn đàn của mạng Internet trong những ngày qua.

Xoay quanh chủ đề chọn lựa này rất nhiều phương án được đưa ra, có người cho rằng nên chọn một địa điểm nào đó thích hợp, sau đó mời cả hai bên bố mẹ và người yêu đến để cùng làm quen, gặp mặt cũng như vui vẻ bên nhau. Điều này, không những “vẹn cả đôi đường” mà còn tạo cơ hội để hai gia đình gắn bó với nhau hơn trong tương lai. Tuy nhiên, phương án này xem ra không phù hợp với các “cặp đôi” không cùng quê hoặc hai gia đình ở cách nhau quá xa.

“Những dịp Lễ tình nhân trước, mình và người yêu đều ở bên nhau nhưng năm nay mỗi người sẽ ở một nơi, bố mẹ là quan trọng nhất mà”, nghiên cứu sinh họ Trần của Đại học Trung Sơn tâm sự như vậy.

Một cư dân mạng khác lại cho rằng nên ở lại với người yêu của mình trong ngày Lễ tình nhân sau đó về với cha mẹ. “Các bậc cha mẹ thường rộng lượng và luôn ủng hộ chuyện quan trọng của con cái”, người này lý giải như vậy.

Không chỉ dừng lại ở chuyện của các bạn trẻ, các cửa hàng bán hoa tươi hiện cũng đang rất lưỡng lự và đều chưa nhận đặt hàng do rất khó xác định giá hoa trong ngày Lễ tình nhân tới đây. Chủ nhân của các cửa hàng này hầu hết đều đợi đến đầu tháng 2 mới đưa ra quyết định chính thức.

Trong những năm gần đây, các bạn trẻ Trung Quốc có xu hướng thường đi đăng ký và nhận giấy chứng nhận kết hôn vào đúng ngày 14/2 để tăng thêm phần ý nghĩa cho “chuyện cả đời người”. Tuy nhiên, việc làm này năm nay xem ra khó có thể thực hiện được, chưa biết các nhân viên của các văn phòng đăng ký kết hôn liệu có thể bỏ cả Tết để phục vụ các bạn trẻ hay không.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Điểm danh' những mỏ lộ thiên cần tăng cường phòng chống mưa bão

QUẢNG NINH Các đơn vị của TKV đang rà soát kế hoạch phòng chống mưa bão năm 2024, xác định vị trí trọng điểm, xung yếu có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.