| Hotline: 0983.970.780

Bốn học sinh đuối nước, chỉ cứu được ba

Thứ Bảy 04/06/2016 , 13:32 (GMT+7)

Vụ đuối nước tập thể xẩy ra vào 17h chiều qua (3/6), tại xóm 7, xã Quỳnh Hồng, huyện  Quỳnh Lưu (Nghệ An)

Vào hồi 17h cùng ngày, những người đang gặt trên đồng bất ngờ nghe tiếng kêu cứu chết đuối giữa dòng sông Nông Giang, đoạn giáp ranh xã Quỳnh Hồng với xã Quỳnh Hưng liền chạy lên thì phát hiện 4 thiếu niên nam đang bị dòng nước cuốn ra xa. Lập tức, hàng chục người lao ngay xuống dòng nước, nhưng chỉ cứu được ba em vào bờ, còn em Đinh Tuấn Anh (14 tuổi, học sinh lớp 8B trường THCS xã Quỳnh Hồng) tử vong trước khi được vớt lên bờ.

Được biết, trước đó có 1 nhóm tám học sinh lớp 7 và lớp 8 rủ nhau ra sông Nông Giang tắm. Bốn bạn vè trước, bốn bạn còn lại tắm tiếp thì xảy ra sự việc. 

Được biết em Tuấn Anh là con của cặp vợ chồng nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Anh Đinh Văn Thông (40 tuổi) và chị Hoàng Thị Thái 37 tuổi) trú xóm 7, họ sinh được bốn người con (hai trai, hai gái). Hơn 1 năm trước con trai út bị bệnh ra đi, nay con trai đầu cũng chết đuối thương tâm.


Đoạn sông xảy ra sự việc

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất