Trái bóng Brazuca sử dụng trong mùa World Cup năm nay được cho là nguyên nhân khiến các trận đấu có nhiều bàn thắng nhất kể từ World Cup năm 1970.
Thống kê của báo chí Brazil cho biết đã có 73 bàn thắng chỉ trong 25 trận đấu, tỷ lệ là 3 bàn/trận, nhiều hơn 1 bàn so với mục tiêu đặt ra.
Theo thiết kế, bóng Brazuca chỉ có 6 miếng da được dán bên ngoài ruột bóng, không hề dùng đến chỉ khâu. Đây là quả bóng có kết cấu khí động học tốt nhất trong lịch sử, khiến quả bóng có tốc độ cao hơn và dường như "nghe lời" các chân sút hơn.Trước khi được sử dụng tại Brazil hè này, bóng Brazuca được thử nghiệm trên 500 cầu thủ thuộc các châu lục khác nhau trên thế giới. Hãng thể thao danh tiếng Adidas đặt tên Brazuca cho trái bóng, trong tiếng Brazil nghĩa là “niềm vui”.