| Hotline: 0983.970.780

Bỏng nặng vì dùng bật lửa để xem... bình xăng

Thứ Hai 04/07/2011 , 15:07 (GMT+7)

Do trời tối, anh Hậu dùng bật lửa để... soi xem xăng trong bình còn không. Lửa bùng phát khiến anh Hậu bị bỏng nặng.

Do trời tối, anh Hậu dùng bật lửa để...  soi xem xăng trong bình còn không. Lửa bùng phát khiến anh Hậu bị bỏng nặng.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) vừa tiếp nhận bệnh nhân Lê Thái Hậu (24 tuổi, trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa) trong tình trạng bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, ngực, 2 cánh tay...

Được biết, trước đó do xe máy hết xăng nên Hậu đã lấy can đi mua xăng về đổ. Tuy nhiên, do chủ quan, vì trời tối nên Hậu đã bật lửa lên xem không ngờ gây cháy.

Hậu quả, anh Hậu bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, ngực và 2 cánh tay với diện tích khoảng 30%.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.