| Hotline: 0983.970.780

Btúp 24 - Thí sinh đặc biệt

Thứ Sáu 04/07/2014 , 13:15 (GMT+7)

Không chỉ đặc biệt về cái tên, Btúp 24 chỉ cao 1,3 m, nặng 32 kg nhưng có tới 24 ngón tay chân.

Tại Hội đồng thi Trường ĐH Quảng Nam năm nay, chúng tôi gặp thí sinh có tên khá lạ: Btúp 24, dân tộc Cơ Tu (SN 1995, ở xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam). Không chỉ đặc biệt về cái tên, Btúp 24 chỉ cao 1,3 m, nặng 32 kg nhưng có tới 24 ngón tay chân.

Btúp 24 là học sinh Trường THPT Nam Giang, huyện Nam Giang, Quảng Nam. Và thí sinh đặc biệt này đã phải vượt gần 200 km để đăng ký thi vào Trường ĐH Quảng Nam, ngành công nghệ thông tin. Nói về thân hình đặc biệt của mình, Btúp 24 chia sẻ: “Em bị bệnh tim bẩm sinh nên cơ thể phát triển không được bình thường, hay đau ốm”.

Còn chuyện cái tên lạ lẫm của mình, Btúp 24 giải thích: “Từ khi sinh ra em đã khác với người bình thường. Hai bàn tay, bàn chân đều có 6 ngón. Tổng cộng có 24 ngón tay, chân nên mẹ đặt tên Btúp 24 luôn.

Em bị mọi người trêu chọc nhiều lắm. Ban đầu thì rất khó chịu nhưng dần dần rồi quen. Nhiều lúc cũng buồn vì cơ thể của em không được như các bạn cùng trang lứa nhưng sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè đã thôi thúc em tự mình vươn lên, vượt qua hoàn cảnh để thực hiện được ước mơ của mình”.

Khi Btúp 24 mới 5 tuổi cha em qua đời, một mình mẹ nuôi 5 anh em. Cũng vì thế, từ nhỏ Btúp 24 đã quen sống trong khó khăn, đói khổ… Nhờ nghị lực phi thường, Btúp 24 đã cố gắng đến trường, học tập mới mong muốn thoát khỏi cuộc sống khó khăn ở vùng cao Nam Giang.

Kỳ thi lần này Btúp 24 đăng ký dự thi khối A, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quảng Nam. Lý do em chọn ngành CNTT cũng rất hợp lý. Cơ thể em không được may mắn như mọi người, đi lại khó khăn. Đặc biệt, trong một lần đọc báo, thấy hiệp sĩ tin học Nguyễn Công Hùng (Nghệ An) có hoàn cảnh tương tự mình nên Btúp 24 càng quyết tâm.

“Em nghĩ mình còn may mắn hơn anh Hùng nhiều nên đã quyết định chọn ngành này để theo đuổi giấc mơ của trở thành một hiệp sĩ CNTT. Ở vùng cao quê em, ngành công nghệ thông tin chưa được hiểu biết nhiều, hi vọng em sẽ giúp được nhiều người tiếp cận với máy tính, internet”, Btúp 24 bộc bạch.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất