| Hotline: 0983.970.780

Bú mẹ, não phát triển sớm

Thứ Sáu 14/06/2013 , 16:17 (GMT+7)

Nhóm trẻ được nuôi bằng sữa mẹ ngay từ những ngày mới sinh thì não của chúng phát triển rất sớm và tạo ra những hiệu ứng tích cực làm tăng trí thông minh cho trẻ.

Viện Y học thần kinh Quốc gia Mỹ (NIMH) vừa tài trợ ĐH Brown (BU) thực hiện một nghiên cứu dài kỳ về tác dụng của sữa mẹ đối với quá trình phát triển trí não ở trẻ sơ sinh và phát hiện thấy: Nhóm trẻ được nuôi bằng sữa mẹ ngay từ những ngày mới sinh thì não của chúng phát triển rất sớm và tạo ra những hiệu ứng tích cực làm tăng trí thông minh cho trẻ.

Kết luận trên của BU được rút ra từ nghiên cứu ở 133 trẻ sơ sinh từ 10 tháng đến 4 tuổi từ các gia đình có điều kiện kinh tế, xã hội giống nhau thông qua việc quét não bằng kỹ thuật ghi hình cộng hưởng từ (MRI). Nhờ kỹ thuật nói trên người ta phát hiện thấy những đứa trẻ bú mẹ ngay từ khi mới sinh thì có những dấu hiệu não phát triển rất sớm, nhất là ở những vùng đảm nhận chức năng ngôn ngữ, tình cảm và nhận thức. Đặc biệt, những đứa trẻ này khi được 2 tuổi não phát triển mạnh hơn, nhanh hơn so với nhóm trẻ được nuôi bằng sữa công thức hoặc sữa công thực kết hợp với sữa mẹ.

Đây không phải là lần đầu khoa học phát hiện thấy vai trò tích cực của sữa mẹ mà trước đây đã phát hiện thấy những kết quả tương tự. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nó được nghiên cứu "bài bản" bằng kỹ thuật scan MRT. Nhờ kỹ thuật này mà người ta phân biệt được rất rõ những phát triển khác biệt trong não của nhóm trẻ được nuôi bằng sữa mẹ với nhóm đối chứng. Lợi thế chính của kỹ thuật MRI là nhìn rõ được cả những cấu trúc siêu nhỏ trong não, đặc biệt là chất trắng của não, đây chính là các mô có chứa các sợi thần kinh dài, có tác dụng hỗ trợ các vùng khác của não trong việc phát triển ngôn ngữ, truyền thông với thế giới xung quanh...

 Ngoài kỹ thuật MRI, các nhà khoa học còn so sánh với các phép thử test khác. Tất cả những phép thử này đều cho thấy nhóm trẻ được nuôi bằng sữa mẹ có khả năng ngôn ngữ, khả năng cảm nhận trực quan và khả năng sáng tạo cao hơn hẳn so với nhóm còn lại.

Theo giáo sư Gean Deone, trưởng nhóm nghiên cứu ở BU thì đây là một nghiên cứu rất bài bản về tác dụng của sữa mẹ, vì vậy mọi người nên tận dụng tối đa lợi thế của sữa mẹ. Không nên vì lý do nào đó mà bỏ phí nguồn dưỡng chất này, nhất là những tháng đầu đời khi sức khỏe của trẻ còn non nớt.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm