| Hotline: 0983.970.780

Bức ảnh người đàn ông bị banh mồm có ý nghĩa gì?

Thứ Ba 16/12/2014 , 09:17 (GMT+7)

Thổ Nhĩ Kỳ vừa thực hiện cuộc đột kích các văn phòng truyền thông thân cận với lực lượng đối lập, dẫn đến sự lo ngại từ Mỹ và EU.

Cảnh sát chìm Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một người đàn ông tìm cách dựng lều ở trung tâm thành phố Adana để tưởng nhớ những tay súng bị giết ở các thành phố Ayn al-Arab và Kobani, Syria. Bức ảnh của AP chụp ngày 15/12/2014.

Trước đó, theo Reuters, ngày 14/12 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã đột kích các văn phòng truyền thông thân cận với giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen hiện đang sống tại Mỹ và bắt giữ 23 người trên toàn quốc trong chiến dịch nhằm vào cái mà Tổng thống Tayyip Erdogan miêu tả là một mạng lưới âm mưu lật đổ ông.

Cuộc đột kích vào tờ Zaman và đài truyền hình Samanyolu đã đánh dấu sự leo thang cuộc chiến của ông Erdogan nhằm vào cựu đối thủ Gulen, người đã có cuộc tranh luận công khai với ông kể từ khi nước này tiến hành cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào nhóm nòng cốt của ông Erdogan cách đây một năm.


Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ những người biểu tình phản đối chính sách của chính phủ về Syria. (Nguồn: AP)

Tin tức truyền thông cho biết lệnh bắt giữ được ban hành đối với 32 người trong khi kênh truyền hình quốc gia TRT Haber đưa tin 23 người, trong đó có hai cựu cảnh sát trưởng, đã bị bắt trong chiến dịch đột kích trên cả nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 20 nhân vật hàng đầu trong giới truyền thông nước này trong chiến dịch đột kích chớp nhoáng nhằm vào những người được cho là đối thủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Washington đang "theo dõi sát sao" tin tức về các vụ bố ráp và bắt giữ. Bà Psaki nói: "Tự do báo chí, nguyên tắc xét xử công bằng và độc lập về tư pháp là những yếu tố then chốt trong mọi nền dân chủ lành mạnh và được bảo vệ trong hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ. Với tư cách là bạn bè và đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi kêu gọi nhà chức trách nước này đảm bảo những hành động của họ không vi phạm các giá trị cốt lõi trên cũng như nền tảng dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ."

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini và Ủy viên phụ trách mở rộng EU, ông Johannes Hahn cho rằng chiến dịch bố ráp này "không phù hợp với tự do báo chí - nguyên tắc cốt lõi của dân chủ".

Trong một tuyên bố, 2 quan chức này nêu rõ: "Chiến dịch này đi ngược lại các giá trị và tiêu chuẩn của châu Âu mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn đạt được để trở thành thành viên của EU và đây là điểm cốt lõi của các mối quan hệ vững bền.

Chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng bất kỳ bước đi tiếp theo nào để gia nhập EU của bất kỳ ứng cử viên nào phụ thuộc vào việc tôn trọng đầy đủ quy định của pháp luật và các quyền cơ bản".

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Hà Nội ra quân bắt chó thả rông, phòng ngừa bệnh dại

Trong ngày 20/4, đội xử lý chó thả rông phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) ra quân xử lý vi phạm liên quan đến việc để chó thả rông, không rọ mõm.

Bảo tồn, phát triển cây đào chuông tại Tây Yên Tử

BẮC GIANG Đào chuông phân bố ở các vùng núi cao từ 800m trở lên như Tây Yên Tử (Bắc Giang, Quảng Ninh), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế), Tam Đảo (Vĩnh Phúc)...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm