| Hotline: 0983.970.780

Bức tranh bằng bút sáp dài nhất VN

Thứ Năm 16/09/2010 , 14:38 (GMT+7)

Bức tranh bằng chất liệu bút sáp dài nhất là sự ghép nối của 1.000 bức kích thước 70cm x 50 cm.

Kỷ lục mới của hội họa Việt Nam - Bức tranh bằng chất liệu bút sáp dài nhất, là sự ghép nối của 1.000 bức kích thước 70cm x 50 cm, sẽ được xác lập trong chương trình “Ngàn bức tranh – Ngàn điều ước” với sự tham gia của hàng nghìn học sinh Tiểu học.

Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện đặc biệt chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, do Kênh truyền hình Văn hóa Việt VTC 10 – Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Sở GD&ĐT Hà Nội và Công ty Mỹ thuật Bút vàng – Mango phối hợp tổ chức.

Thông qua hoạt động giáo dục tập thể ngoại khóa để các em có điều kiện tìm hiểu về Thăng Long – Hà Nội, góp phần giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa dân tộc, văn minh thanh lịch, nghìn năm văn hiến.

Hàng vạn học sinh của các quận huyện nội, ngoại thành Hà Nội tham gia sôi nổi ngay sau khi phát động chương trình, hàng nghìn bức tranh có chất lượng đã được gửi về Sở GD&ĐT Hà Nội và được Hội đồng bình chọn gồm những Họa sỹ có uy tín như Trần Huy Oánh,Họa sỹ Lê Anh Dũng, Họa sỹ Trịnh Đức Minh… thẩm định.

“Ngàn bức tranh – Ngàn điều ước” diễn ra từ 9h – 16h ngày 22/9 tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Việt Nam, 148 Giảng Võ – HN.

Chương trình mở cửa tự do, chào đón các em học sinh mong muốn thể hiện niềm đam mê hội hoạ.

Cùng với 300 học sinh sẽ tham gia vẽ vẽ trực tiếp tại sự kiện, 1.000 học sinh của 29 quận huyện tham gia vẽ 1.000 bức tranh với chủ đề và định hướng của BTC và gửi về BTC để kết thành một bức tranh dài 1000m. Dự kiến, đây sẽ là một kỷ lục mới của ngành hội họa trẻ em Việt Nam.

Kết thúc Đại lễ, 1000 bức tranh sẽ được trưng bày tại một số địa phương để nối dài kỷ lục và đầy thêm quỹ để vơi bớt đi những mảnh đời bất hạnh của trẻ thơ.

Đặc biệt, trong hàng ngàn bức vẽ và hàng ngàn ước mơ này sẽ có không ít ước mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Vì vậy, BTC kêu gọi các Tổ chức, cá nhân cùng chung tay xây dựng quĩ “Ước mơ Việt Nam” để biến ngàn giấc mơ của các em thành hiện thực.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Văn Trường, Văn Tùng đá chính, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Malaysia

HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra đội hình xuất của ĐT U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia, mục tiêu sẽ là giành 3 điểm trước đối thủ cùng khu vực.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm