| Hotline: 0983.970.780

Bùng phát cúm gia cầm

Thứ Hai 20/08/2012 , 10:16 (GMT+7)

Trong những ngày qua, trên địa bàn các huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1.

Trong những ngày qua, trên địa bàn các huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1. Các ngành chức năng đã tiến hành tiêu huỷ bắt buộc trên 12.000 con vịt. Nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh này là rất cao.

Chiều ngày 19/8, ông Võ Văn Ngọc – Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Nghĩa Hành cho biết, cơ quan Thú y huyện vừa tiêu huỷ bắt buộc 4.685 con vịt còn lại của 6 hộ do dương tính với virus cúm H5N1. Còn Trạm Thú y huyện Tư Nghĩa cũng cho biết đã tiêu huỷ bắt buộc 7.300 con vịt từ 25-60 ngày tuổi do có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm H5N1.

Ông Võ Văn Ngọc cho biết, ngày 9/8 trên địa bàn các xã Hành Trung, Hành Minh, Hành Đức và Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành) xảy ra tình trạng vịt chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Từ ngày 13-17/8, cán bộ thú y huyện đã lấy 15 mẫu bệnh phẩm ở 5 hộ có vịt chết hàng loạt gửi cơ quan Thú y vùng IV (Đà Nẵng) để xét nghiệm. Từ ngày 14-18/8, Trạm Thú y nhận được kết quả xét nghiệm của Cơ quan Thú y vùng IV thông báo có 15/15 mẫu bệnh phẩm dương tính với H5N1.


Vịt chết hàng loạt do cúm gia cầm H5N1

Ngay sau đó, UBND huyện Nghĩa Hành đã ra quyết định tiêu huỷ bắt buộc 3.365 con vịt còn lại của 4 hộ là ông Hồ Như Tuân ở thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung (315 con vịt gần 2 tháng tuổi); ông Nguyễn Quý, thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh (1.140 con vịt trên 1 tháng tuổi); ông Hồ Như Thanh ở xã Hành Trung (1.273 con); ông Trương Văn Chung ở xã Hành Thịnh (637 con).

Ngoài ra, các đàn vịt của ông Trương Phú và ông Huỳnh Văn Ninh đều ở xã Hành Đức cũng xảy ra tình trạng vịt chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, Trạm Thú y đã đề nghị UBND huyện cho phép tiêu huỷ mà chưa kịp gửi mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Hộ ông Trương Phú tiêu huỷ 1.360 con, ông Huỳnh Văn Ninh tiêu huỷ 670 con. Như vậy, từ ngày 14-18/8, Thú y huyện Nghĩa Hành đã cho tiêu huỷ tổng cộng 4.685 con vịt của 6 hộ trên địa bàn 4 xã trong huyện.

Đàn vịt nhà ông Hồ Như Tuân ở thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung hơn 1.000 con, đã nuôi được gần 2 tháng. Vịt đang khỏe bình thường bỗng lăn đùng ra chết. Một ngày chết đến hơn 100 con. Gia đình có mua thuốc nhờ cán bộ thú y xã tiêm cho vịt nhưng vẫn không ăn thua. Ông Tuân đã báo cáo với UBND xã Hành Trung và Trạm Thú y huyện Nghĩa Hành để lấy mẫu đi xét nghiệm và kết quả là cả đàn vịt còn lại (315 con) của ông buộc phải tiêu hủy vì nhiễm cúm H5N1.

Đàn vịt nhà ông Nguyễn Quý ở thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh có 1.800 con đã thả nuôi được hơn 1 tháng. Từ ngày 9/8, vịt bắt đầu chết. Ngày 13/8, ông Quý báo cáo với UBND xã và Trạm Thú y huyện. Cán bộ thú y lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và kết quả là vịt bị nhiễm H5N1 và buộc phải tiêu hủy toàn bộ số vịt còn lại (1.140 con vịt trên 1 tháng tuổi).

Tại huyện Nghĩa Hành, ngoài số vịt của 6 hộ nói trên, thì trên địa bàn huyện còn xảy ra tình trạng vịt chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Tổng cộng trong vòng 1 tuần, trên địa bàn huyện Nghĩa Hành đã có gần 10.000 con vịt đang khỏe mạnh bỗng dưng lăn ra chết hàng loạt.

Toàn huyện Nghĩa Hành hiện có khoảng trên 50.000 con vịt. Ở các địa bàn xảy ra ổ dịch, rất nhiều hộ dân quanh vùng nuôi vịt đàn. Vì thế khả năng lây lan, bùng phát của dịch rất cao.

Ông Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Nghĩa Hành cho biết thêm: Năm 2012, đàn vịt của huyện không được tiêm phòng vacxin H5N1. Mới đây, Chi cục Thú y đã thông báo có vacxin phòng bệnh, thế nhưng người dân phải bỏ tiền túi mua tự tiêm phòng, chứ không hỗ trợ như trước đây nữa. Và cho đến thời điểm này, hầu như chưa có hộ nào mua loại vacxin này về tiêm cho vịt nuôi cả. Vì vậy, đối phó với dịch cúm này chỉ còn dựa vào công tác chống bằng biện pháp tiêu hủy số vịt nhiễm bệnh, khử trùng khu vực chăn nuôi quanh vùng có dịch.

Còn tại huyện Tư Nghĩa, cùng trong thời gian trên, các đàn vịt của 2 hộ dân là: Dương Thị Ý Trang ở thôn An Bàng, thị trấn Sông Vệ có 9.000 con từ 25 đến 60 ngày tuổi đã chết hàng loạt (trên 1.700 con). Và, đàn vịt của ông Vương Quang Trung ở xã Nghĩa Kỳ có 1.700 con 45 ngày tuổi chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

 Trạm Thú y đã lấy 6 mẫu bệnh phẩm của 2 hộ có vịt chết hàng loạt gửi Cơ quan Thú y vùng IV để xét nghiệm. Ngày 14/8, nhận được kết quả xét nghiệm thông báo có 3/9 mẫu bệnh phẩm dương tính với cúm H5N1. Ngay sau đó ngành thú y huyện đã tiến hành tiêu huỷ bắt buộc 7.300 con vịt từ 25-60 ngày tuổi của hộ bà Dương Thị Ý Trang do có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm H5N1.

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Lúa đông xuân thắng lớn, giá tăng 2.000 đồng/kg so với năm trước

Lúa đông xuân năm nay tại Trà Vinh được mùa, hiện giá lúa cũng đang ở mức cao, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm trước.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất