| Hotline: 0983.970.780

"Bước nhảy hoàn vũ" tựa như "Cặp đôi hoàn hảo"?!

Thứ Hai 19/03/2012 , 08:48 (GMT+7)

Dường như trái với niềm mong đợi của phần đông khán giả, liveshow tối 18/3 “giống cuộc thi hát hơn là thi nhảy”...

Hai MC Nguyên Vũ và Thanh Vân cũng... góp vui bằng một tiết mục 

Tối qua (18/3) tại Sân vận động quần ngựa, Bước nhảy Hoàn vũ-phiên bản Việt của chương trình Dacing with the stars đã khai mùa giải thứ ba, sau hai mùa tổ chức nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía công chúng.

Liveshow mở màn đặc biệt hơn nhờ sự hiện diện của cặp đôi vũ công Troels Bager-Ina Jeliazkova đến từ Đan Mạch, hiện đang giữ vị trí tốp 3 thế giới ở giải UK Open Dance Championship 2012, một trong những giải đấu lâu năm, danh giá và uy tín nhất trên thế giới ở bộ môn dancesport, theo đánh giá của các chuyên gia.

Những bước nhảy uyển chuyển, nóng bỏng nhưng đầy mạnh mẽ với sự hòa quyện giữa trang phục gợi cảm và kỹ thuật điêu luyện của cặp đôi này đã thực sự làm nóng bầu không khí chương trình ngay từ những phút đầu tiên.

Các tiết mục tập thể của các cặp đôi thí sinh cũng chủ yếu mang phong cách pop hiện đại với những động tác khá đẹp mắt, tuy chưa được đồng đều lắm khi kết hợp.

Nếu chỉ dừng ở đó thì có lẽ công chúng đã có một đêm cuối tuần thực sự mãn nguyện khi được hòa mình với những vũ điệu đẹp và sôi động mà họ mong đợi gần năm nay, khi mùa giải 2011 kết thúc.

Thế nhưng, dường như trái với niềm mong đợi của phần đông khán giả, liveshow tối qua “giống cuộc thi hát hơn là thi nhảy,” chị Lê Phương ở Hàng Bột tỏ ra khá thất vọng khi xem xong chương trình.

Dù có cố biện minh một cách ngô nghê giúp nhà sản xuất rằng, dù sao đây cũng chỉ là liveshow mở màn nên các phần trình diễn tự chọn của thí sinh đều không tính điểm và là cơ hội cho mười cặp thí sinh giao lưu, chào hỏi làm quen với sân khấu, với khán giả… đi chăng nữa thì nhà đài cũng đã kịp "làm thất vọng" không ít khán giả vốn hâm mộ Bước nhảy hoàn vũ.

Như anh Tuấn Trần ở Yết Kiêu, một fan hâm mộ chương trình từ những mùa giải trước, phải thốt lên: “Xem thi Bước nhảy hoàn vũ mà sao tôi thấy toàn hát với diễn kịch vậy trời?”

Quả thực, những màn kết hợp về… âm nhạc của các cặp đôi là người mẫu, diễn viên, á hậu, ca sỹ, MC… trong khuôn khổ liveshow tối qua dù đã tạo được không khí sôi động và nhiều sắc màu thì cũng khiến không ít khán giả phải bối rối. Bởi, cái họ mong đợi ở chương trình này là được xem các cặp đôi thể hiện vũ đạo chứ không phải sự kết hợp... khập khiễng trong âm nhạc.

Tuấn Tú và Đoan Trang thể hiện ca khúc Chỉ có đôi ta của nhạc sỹ Quốc Bảo. Quách Ngọc Ngoan và đàn chị Phương Thanh với màn hát-diễn Tát nước đầu đình của Phạm Đình Chương. Huỳnh Đông và Vân Trang cũng diễn với Cô thắm về làng. Song “Minh” là Minh Hằng-Minh Quân còn hoành tráng hơn khi tung "chiêu độc" là màn hát-diễn-múa Opera…

Những sự kết hợp này cho người xem cảm giác về những “Cặp đôi hoàn hảo” nhiều hơn là “Bước nhảy hoàn vũ!”

Bên cạnh đó, khán giả theo dõi chương trình qua tivi còn phải chịu thêm một nỗi bức xúc mà có lẽ là muôn thuở trong các show truyền hình ăn khách khác, “nhà sản xuất cho quảng cáo quá nhiều giữa các tiết mục biểu diễn. Thậm chí, tôi tranh thủ làm xong mấy việc quay lại vẫn thấy nhà đài đang… quảng cáo, có lần tôi bấm giờ được tận 8 phút. Nói là chương trình kéo dài hai tiếng nhưng thực chất thời lượng dành cho quảng cáo đã chiếm mất gần một nửa,” chị Phương nói.

Còn MC Nguyên Vũ, gương mặt được đánh giá là khá “ăn” đèn sân khấu lại thể hiện phong cách dẫn chương trình “như dỗ trẻ con” trong đêm đầu tiên Bước nhảy hoàn vũ 2012 với nhiều câu đệm cuối nói với các thí sinh mà như với… con nít. So với Nguyên Vũ, MC “ốc” Thanh Vân dù mới sinh em bé nhưng xem ra vẫn giữ được phong độ ổn định hơn.

Cố gắng ngồi hai tiếng đồng hồ vào lúc đêm khuya xong, có lẽ ấn tượng đọng lại duy nhất là vũ điệu nóng bỏng đầy quyến rũ “Studio 54” của cặp nhảy khách mời đặc biệt Troels Bager và Ina Jeliazkova ở cuối chương trình.

Song, đây mới chỉ là màn “khai hỏa” và nhà sản xuất sẽ còn cả chặng đường dài phía trước để nỗ lực tạo nên những dấu ấn tốt đẹp với công chúng. Cùng hy vọng vào một mùa giải thành công không “scandal” cho Bước nhảy hoàn vũ 2012!

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm