| Hotline: 0983.970.780

Buộc phá dỡ biệt thự trái phép trên đèo Hải Vân của thiếu tướng công an

Thứ Năm 05/02/2015 , 08:44 (GMT+7)

Nguyên Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam bị cơ quan chức năng nhiều lần lập biên bản vì xây không phép, lấn đất rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

Ngày 4/2, ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ký quyết định số 706/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam xây nhà trái phép trên đèo Hải Vân. Đồng thời buộc ông Thạch phải phá dỡ nhà trong vòng 35 ngày.

Cụ thể, ông Thạch bị phạt tiền 22,5 triệu đồng và buộc ông phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 35 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Trước đó, khi ông Thạch xây nhà, cơ quan chức năng nhiều lần lập biên bản vì xây không phép, lấn đất rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Tuy nhiên, chủ nhân của ngôi không chịu hợp tác và tiếp tục xây dựng.

Cùng ngày, ông Đàm Quang Hưng ký công văn 705/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Văn Quang, Giám đốc công ty TNHH vàng Phước Minh (ở Phước Sơn, Quảng Nam) xây dựng trái phép tại khu vực đồi Chim Chim, tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân.


Cổng vào nhà ông Ngô Văn Quang.

Ông Quang bị phạt tiền 22,5 triệu đồng và buộc phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 35 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Ngoài ra, UBND quận Liên Chiểu phạt ông Quang 15 triệu đồng vì đã vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Ông Quang buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu  trong thời gian là 35 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định.

Ông Văn Dũng, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn quận Liên Chiểu - cho biết: Quận xử lý theo đúng pháp luật, không né tránh. Sự việc kéo dài là do ông Thạch, ông Quang còn bất hợp tác và phía chính quyền cũng xử lý.

“Dư luận cũng tiếc những khu vực mà hai ông xây dựng biệt thự trái phép bị tháo dỡ. Có ý kiến cho rằng nên giữ lại để làm nơi du lịch hay cưu mang người già và trẻ em bất hạnh, song hiện nay chúng tôi chưa nhận được đề nghị nào bằng văn bản của ông Quang, ông Thạch hay các đơn vị khác", ông Dũng nói.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm