| Hotline: 0983.970.780

Bưởi da xanh nhiều hứa hẹn trên đất Nghệ

Thứ Tư 26/10/2016 , 13:15 (GMT+7)

Mấy năm gần đây bà con nông dân vùng Phủ Quỳ (Nghệ An) đã mở rộng diện tích cây có múi, trong đó phát triển mạnh giống bưởi hồng Quang Tiến, bưởi Diễn; đặc biệt là bưởi da xanh.

img-1390075541918
 

Qua khảo sát một số địa phương và trao đổi với bà con cho thấy, bưởi da xanh trồng trên các loại đất ở Phủ Quỳ cho sinh trưởng khỏe, sau 3 năm trồng đã cho quả.

Chị Trương Thị Vân, người dân tộc Thổ ở xóm 4, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa cho biết: Năm 2010 chị trồng thử 3 cây bưởi da xanh, sau 3 năm trồng cây sinh trưởng khỏe, lá to xanh đậm. Năm 2015 mỗi cây cho từ 30 - 40 quả, thu hoạch tháng 9, tháng 10, ăn ngọt, không có mùi the, thịt quả có màu hồng ánh kim.

Bước đầu thấy sâu bệnh ít, đặc biệt ruồi vàng đục quả hầu như không gây hại, bà con trong xóm ăn thử ai cũng khen ngon, nhờ chị nhân giống. Năm 2014 chị tham gia học nghề trồng cây có múi do Hội Làm vườn xã Nghĩa Tiến tổ chức. Sau khi học xong, chị ghép nhân giống trồng 150 cây. Ngoài ra chị còn ghép nhân giống cho một số bà con trong xóm.

Chúng tôi đến thăm vườn bưởi của anh Vi Đức Duyên ở bản Hầm, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp. Anh Duyên cho biết, vườn bưởi nhà anh trồng 3 loại giống đều đã cho quả, tính đến nay đã 6 năm tuổi. Bưởi Diễn, bưởi Năm Roi và bưởi da xanh. Tất cả 78 cây đều sinh trưởng khỏe, cây to, tán rộng. Mỗi giống có đặc tính riêng, song bưởi da xanh, anh tâm đắc nhất.

Bưởi da xanh trồng năm thứ 3 thì cho quả. Năm thứ 4 trở đi mỗi cây cho từ 30 - 70 quả. Tại đất Châu Đình, bưởi da xanh quả to nhất 3,2kg, rồi 2,6kg, trung bình 1,5kg quả/cây. Vỏ quả màu xanh, thịt quả màu hồng, tép mịn dai, ăn ngọt thanh, không có mùi the, thu hoạch vào tháng 9, 10, 11.

Năm 2015 giá bưởi da xanh anh Duyên bán tại vườn 45.000đ/kg, với 78 cây, thu về gần 30 triệu đồng.

Năm 2016 vườn bưởi anh Duyên trĩu quả. Dự kiến thu nhập về bưởi năm nay hơn năm ngoái. Nhìn vào những cây bưởi trĩu quả anh nói: "Trồng bưởi không cho thu nhập cao như cây cam trên đất Quỳ Hợp nhưng cây bưởi dễ chăm sóc, đặc biệt ít sâu bệnh, bà con ai cũng làm được, có hiệu quả kinh tế cao".

Anh chỉ băn khoăn một điều ở Quỳ Hợp, mùa hè nhiệt độ cao, bưởi hay rám quả, phải cắt bao bì bọc quả che nắng.

Đến huyện Nghĩa Đàn, chúng tôi tìm đến một số hộ nông dân say sưa tâm đắc cây bưởi da xanh. Ở xóm 5, xã Nghĩa Thắng có bà Vũ Thị Lăng trồng 65 cây đã 3 năm tuổi, sinh trưởng khỏe, lá xanh mượt, có một số cây đã cho từ 5 - 8 quả. Bà chia sẻ: "Một lần bà đi thăm con ở Bình Dương và được ăn bưởi da xanh thấy chất lượng ngon. Khi về Nghĩa Đàn bà trồng thử. Năm nay đã cho quả, ăn ngọt, tép bưởi màu hồng. Bà con trong xóm ăn thử ai cũng thích. Năm tới tôi sẽ mở rộng diện tích toàn khu gia trại trồng bưởi da xanh".

Ở Nghĩa Đàn còn có một số người mê bưởi da xanh như ông Hoàng Đình Ngọ (xã Nghĩa Bình) trồng 300 cây đã 2 năm tuổi. Từ nay đến cuối năm ông sẽ trồng thêm khoảng trên 300 cây.

Ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành có bà Nguyễn Thị Sương trồng 2ha bưởi da xanh đã 3 năm tuổi. Cây sinh trưởng tốt, lá xanh đậm, hứa hẹn năm 2017 sẽ cho vụ quả đầu tiên. Bà cho hay, cây bưởi da xanh sinh trưởng khỏe, dễ chăm sóc, đặc biệt sâu bệnh rất ít, có giá trị kinh tế cao, mỗi năm chỉ phun thuốc BVTV 1 - 2 lần khi cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản. Còn các hộ trồng cam ở Đồng Thành, Minh Thành mỗi năm phun từ 10 - 12 lần, bà con nông dân vô cùng vất vả.

Ở xã Quang Thành có ông Nguyễn Văn Phúc trồng 20 cây bưởi da xanh khoảng 3 năm tuổi, dự kiến năm 2017 sẽ cho vụ quả. Ngoài ra có một số hộ như anh Ngọc ở Mai Hùng ở TX Hoàng Mai, anh Hoàng ở huyện Nam Đàn đang tìm hiểu về bưởi da xanh để có kế hoạch trồng từ 1 - 2ha. Còn trang trại tổng hợp của anh Sâm ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương đang triển khai đào hố trồng 1ha bưởi da xanh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Lâm, PGĐ Sở NN-PTNT Nghệ An cho rằng, ông rất tâm đắc với cây bưởi da xanh. Bản thân ông đã trồng 2ha giống bưởi này, năm nay cây được 3 năm tuổi. Năm 2017 sẽ cho vụ quả đầu tiên.

Trong tương lai gần, bưởi da xanh phát triển mạnh trên đất đồi Nghệ An giúp bà con xóa đói làm giàu.

 

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Đề xuất không xử phạt hành chính thuốc thú y chưa kịp công bố hợp quy

Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ không xử phạt thuốc thú y đã được cấp chứng nhận lưu hành nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy từ ngày 14/2/2024 đến ngày 31/5/2025.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất