| Hotline: 0983.970.780

Bưởi Phúc Trạch được mùa, giá rớt thê thảm

Thứ Ba 20/09/2016 , 13:15 (GMT+7)

Năm nay bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) được mùa to, sản lượng tăng gấp ba lần so với các năm trước, song giá bán rớt thảm hại khiến nông dân ngậm ngùi nhận trái đắng.

13-38-14_img_0185
Chị Phạm Thị Hương buồn vui lẫn lộn khi năm nào cũng phải đối mặt với bài toán được mùa mất giá

 

“Được mùa mất giá” vẫn là bài toán nan giải đối với chính quyền và người dân nơi đây.

Chúng tôi về xã Phúc Trạch - “thủ phủ” của giống bưởi Phúc Trạch đúng thời điểm chính vụ thu hoạch. Đi dọc các con đường liên thôn của xã này dễ dàng tìm được những cây bưởi sai hàng trăm quả, chín vàng ươm.

Bà Phạm Thị Hương (xóm 4) mấy tuần nay đón không ít thương lái đến thu mua bưởi. Bà Hương cho biết, năm nay bưởi được mùa và chín muộn hơn so với những năm khác. Từ đầu tháng 8 lại nay, các thương lái đã vào tận vườn thu mua. Hầu hết thương lái mua cả cây, trực tiếp hái tại vườn chứ không mua quả đã hái nhưng buồn một nỗi giá bán thấp hơn năm ngoái nên thu nhập chẳng được là bao.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh, cùng xóm là một trong những hộ có diện tích trồng bưởi nhiều nhất xã Phúc Trạch. Nhờ biết cách thụ phấn bổ sung nên vườn bưởi của chị cho số lượng quả nhiều nhưng trọng lượng quả nhỏ nên khi bán bị thương lái ép giá.

“Nhà tôi trồng hơn 600 gốc bưởi, trong đó hơn 200 gốc đã cho cho thu hoạch khoảng 7.000 quả. Nếu bán với giá năm ngoài tổng doanh thu phải đạt 600 - 700 triệu đồng nhưng năm nay rớt giá nên thu nhập chỉ đạt gần 400 triệu đồng. Nói chung được mùa mà mất giá thì lãi chẳng được bao nhiêu”, chị Thanh nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thương lái đổ về Hương Khê thu mua bưởi khá nhiều. Những chiếc xe tải và bao hàng đang chờ sẵn để đưa bưởi đi các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Nghệ An, Quảng Bình, Hà Nội... tiêu thụ. Giá bưởi loại I dao động từ 50.000 - 80.000đ/quả; loại II từ 30.000 - 50.000đ/quả; loại III dưới 30.000đ/quả.

Một thương lái đang thu mua bưởi tại đây cho biết, do bưởi khá nhiều nên dễ mua nhưng các đơn vị đầu mối mua với giá thấp nên họ cũng phải hạ giá thành mua của người dân. Hơn nữa, bưởi năm nay quả nhỏ hơn nhiều so với mọi năm nên cũng không thể đòi hỏi giá cao được.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Hương Khê hiện có gần 2.000ha trồng bưởi Phúc Trạch, trong đó có 800ha cho quả, sản lượng năm 2016 dự kiến đạt khoảng 8.000 tấn. Các xã có sản lượng lớn là Phúc Trạch, Hương Trạch, Lộc Yên và Hương Đô. Tuy nhiên, chất lượng bưởi ngon nhất vẫn là quả trồng tại xã Phúc Trạch.

Ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho hay, hàng chục năm qua bưởi Phúc Trạch là cây trồng chủ lực của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Có thể nói năm nay là năm được mùa nhất, tuy nhiên người dân chưa thực sự vui do bưởi rớt giá mạnh, giảm khoảng 20% so với năm ngoái.

“Năm 2015 tỷ lệ đậu quả ít nhưng chất lượng quả và giá thành cao nên tổng doanh thu cây bưởi mang lại cho người dân Phúc Trạch đạt khoảng 18 tỷ đồng. Ngoài vấn đề giá, hiện thị trường tiêu thụ chủ yếu do người dân tự tìm, xã mới chỉ liên kết được với Cty Tân Thanh Phong đóng trên địa bàn đứng ra bao tiêu. Do Cty này mới thành lập nên tiêu thụ cũng chưa được nhiều...”, ông Khánh nhấn mạnh.

Chủ tịch xã Phúc Trạch cũng lo ngại: “Thương hiệu bưởi Phúc Trạch sẽ ngày càng mai một và mất đi. Hơn nữa, thị trường tiêu thụ loại quả đặc sản này chưa được mở rộng dẫn đến lượng cung - cầu ngày càng chênh lệch”.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Trồng hành tăm, giải pháp hoàn hảo cho vùng hạn

NGHỆ AN Thay vì quanh năm ứng phó với hạn hán, Nghệ An đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Hành tăm - loại cây ‘sợ nước' là một lựa chọn hoàn hảo.