| Hotline: 0983.970.780

Cá 'bẩn' từ Trung Quốc tuồn vào Brazil

Thứ Năm 18/05/2017 , 13:10 (GMT+7)

Cảnh sát Brazil cho biết vừa phát hiện một đường dây nhập khẩu cá bị bơm tạp chất từ Trung Quốc vào nước này, liên tục trong 2 năm vừa qua.

Một chợ cá ở Brazil (Ảnh: The Guardian)

Đây là kết quả cuộc điều tra của một nhóm điều tra thuộc Sở Nông nghiệp Santa Catarina, phía nam Brazil. Báo cáo cho biết nhiều cơ sở kinh doanh ở Brazil đã bán cá nhập khẩu được bơm tạp chất, trộn lẫn nhiều loại hải sản khác. Kết quả điều tra cho thấy, số cá này đã bị bơm nước, hoá chất không rõ nguồn gốc trước khi bày bán ra thị trường. Đường dây này cũng sử dụng các mánh khoé để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng Brazil.

Đại diện cảnh sát liên bang của Brazil, ông Mauricio Todeschini cho biết, số cá này đã được bơm tạp chất từ Trung Quốc. Đường dây nói trên hoạt động từ năm 2015 đến nay. Theo ông Mauricio Todeschini, giá trị một phần số cá “bẩn” trên hiện chưa được xác định, nhưng sản phẩm đã được bán “khắp Brazil”.

Hồi tháng 3, cảnh sát Brazil đã phát hiện vụ bê bối bán thịt bẩn liên quan tới 21 công ty. Vụ việc đã khiến ngành công nghiệp xuất khẩu thịt Brazil lao đao.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất