| Hotline: 0983.970.780

Cá chết hàng loạt, bốc mùi ở hồ điều hòa Nguyễn Du

Thứ Hai 25/09/2017 , 11:16 (GMT+7)

Hơn 10 ngày qua, nước trong hồ điều hòa Nguyên Du (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bỗng nhiên chuyển màu xanh đục, nhiều loại cá có kích cỡ khác nhau chết hàng loạt nổi trắng trên mặt hồ bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

21-09-33_nh_1
Nước trong hồ điều hòa Nguyễn du chuyển màu xanh đục, kèm theo đó cá chết hàng loại

Hồ điều hòa Nguyễn Du có diện tích mặt nước rộng 4ha với chức năng điều tiết lượng nước mưa, tạo môi trường cảnh quan đô thị. Thế nhưng, bao bọc xung quanh là các bệnh viện lớn của tỉnh, khu dân cư với nhiều đường ống nước sả thải trực tiếp vào hồ.

Là người ở trọ gần 6 năm nay gần hồ Nguyễn Du, anh Dương Tấn Thăng (28 tuổi) cho biết, trước dây cá trong hồ cũng chết nhưng chưa bao giờ chứng kiến số lương lớn cá trong 10 ngày qua. “Cá mỗi ngày mỗi nhiều hơn, nổi trắng hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Gặp trời nắng to khiến xác cá phân hủy nhanh hơn”- anh Thăng cho biết thêm.

Theo ghi nhận của PV.NNVN vào chiều 24/9, tại hồ điều hòa Nguyễn Du, nước trong hồ đen đục, bốc mùi hôi tanh. Trên bờ nhiều xác cá đang phân hủy. Đặc biệt, tại các đám bèo và dòng kênh dẫn nước hồ ra ngoài, cá chết nằm thành từng lớp dày đặc, trải dài hàng chục mét.

21-09-33_nh_2
Cá chết nổi nhiều trên mặt hồ

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.