| Hotline: 0983.970.780

Ca ghép đa tạng thành công đầu tiên ở Việt Nam

Thứ Ba 04/03/2014 , 10:11 (GMT+7)

Bệnh viện 103 đã công bố thành công ca ghép đa tạng đầu tiên tại Việt Nam sau 13 giờ tiến hành ghép với hơn 150 y, bác sĩ.

Sáng qua (3/3), Bệnh viện 103 (thuộc Học viện Quân y) đã công bố thành công ca ghép đa tạng (tuỵ và thận) đầu tiên tại Việt Nam sau 13 giờ tiến hành ghép với hơn 150 y, bác sĩ.

Theo PGS.TS Hoàng Mạnh An, Giám đốc BV 103, bệnh nhân may mắn này có tên P.T.H, 43 tuổi, hiện đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La. Bệnh nhân H được ghép tụy - thận từ người cho đã chết não. Ca mổ diễn ra ngày 1/3 (từ 3 giờ sáng đến 4 giờ chiều). Trước đó, bệnh nhân H bị bệnh đái tháo đường tuýp 1, suy thận độ 2 đã trên 10 năm. Thời gian gần đây bệnh ngày càng nặng hơn, nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng theo TS An, sau 22 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên đến nay, BV 103 đã trở thành đơn vị đầu tiên của Việt Nam thực hiện ca ghép đồng thời 2 tạng cho bệnh nhân. Chỉ 1 ngày sau ca ghép, bệnh nhân đã tỉnh táo, vết mổ khô, các chỉ số về đường huyết và thận đã tương đối bình thường.

 

 

 

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.