| Hotline: 0983.970.780

Cá lại chết hàng loạt trên sông Đồng Nai

Thứ Tư 16/02/2011 , 18:08 (GMT+7)

Từ đêm 13/2 đến nay, hàng trăm bè cá của 30 hộ dân nuôi cá trên sông Cái (một nhánh thuộc sông Đồng Nai) lại tái diễn tình trạng cá chết hàng loạt, không rõ nguyên nhân.

Cá chết không rõ nguyên nhân đang lan rộng ra các khu vực khác

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội Nông dân P. Thống Nhất (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, từ đêm 13/2 đến nay, hàng trăm bè cá của 30 hộ dân nuôi cá trên sông Cái (một nhánh thuộc sông Đồng Nai) lại tái diễn tình trạng cá chết hàng loạt, không rõ nguyên nhân. Theo thống kê ban đầu, có hơn 27 tấn cá chết, trong đó chủ yếu là cá cảnh và cá thịt.

UBND phường Thống Nhất đã phối hợp với Hội Nông dân thành lập đoàn kiểm tra xuống làm việc, bước đầu xác định nguồn nước sông có chứa nhiều tạp chất, sủi bọt màu xanh.

Trước đó vào tháng 12/2010, gần 20 tấn cá của 40 hộ dân bị chết nổi trắng sông. Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai và các cơ quan ban ngành đã xuống kiểm tra và lấy mẫu nước xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân cá chết tại các bè cá ở khu vực Sông Cái (thuộc các phường Thống Nhất, Tân Mai, An Bình và xã Hiệp Hòa). Đoàn cũng tiến hành xét nghiệm mẫu nước nước thải của NM Giấy Tân Mai và KCN Biên Hòa, hai cơ sở được cho là xả thải gây ô nhiễm nguồn nước (NNVN đã thông tin).

Vậy nhưng, trong khi chưa có kết quả xác định nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước thì các hộ dân nuôi cá bè ở khu vực này lại điêu đứng vì cá tiếp tục chết nổi trắng sông. Theo ông Nguyễn Văn Sữa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thống Nhất, đến thời điểm hiện tại, cá vẫn tiếp tục chết và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tình trạng cá chết không rõ nguyên nhân cũng đang lan rộng ra các khu vực khác ở Tân Mai, Hiệp Hòa và An Bình.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Bình luận mới nhất