Nông dân huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đang bước vào vụ thu hoạch cá lóc nuôi. Toàn huyện đã có cả trăm hộ nông dân nuôi gần 35 ha ao, hầm nuôi cá lóc; tập trung nhiều ở các xã Phú Thọ, Phú Thành A, An Hòa và Phú Hiệp.
Với hai cái ao rộng 500 m2 phía sau nhà, vào đầu tháng 2/2013, chị Nguyễn Thị Nhít ngụ xã Phú Thành A thả nuôi hơn 15.000 con cá lóc đầu nhím. Nguồn thức ăn cho cá lóc đầu nhím được chị Nhít sử dụng là thức ăn viên công nghiệp có nhiều độ đạm. Sau hơn 4 tháng nuôi, chị Nhít cho tát ao và thu hoạch được tổng sản lượng 5,1 tấn cá lóc đầu nhím thương phẩm, bán giá 40.000 đ/kg, thu nhập trên 200 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí đầu tư và công chăm sóc, chị Nhít còn thực lãi hơn 80 triệu đồng!
Chị Nguyễn Thị Nhít bày tỏ: “Gia đình tôi nuôi cá lóc này được 22 năm rồi. Cá lóc rất dễ nuôi, chăm sóc tốt, nước sạch, cho ăn đầy đủ là cá phát triển… Nhờ nuôi cá lóc này mà gia đình tôi mua được 8 công đất”.
Chị hiện đang tiếp tục ương nuôi hơn 15.000 con cá lóc đầu nhím giống trong 2 cái ao cũ phía sau nhà nhằm tăng thu nhập cho gia đình, góp phần chuyển dịch cơ cấu vật nuôi trong nông nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển. Với giá bán như hiện nay, nuôi cá lóc mang lại hiệu quả kinh tế cao.