| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên – Huế:

Cá lồng trên sông Bồ chết hàng loạt

Thứ Năm 06/04/2017 , 19:09 (GMT+7)

Người nuôi cá lồng ở Thôn Liễu Cóc Hạ (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) điêu đứng khi hàng tấn cá sắp đến ngày thu hoạch lăn đùng ra chết.

14-01-51_1
Cá đạt trọng lượng thu hoạch chết khiến các hộ nuôi nguy cơ trắng tay.

Hiện toàn thôn có khoảng 80 hộ nuôi, với số lượng hơn 200 lồng, đều xãy ra hiện tượng cá chết. Theo người dân cho biết, tình trạng cá chết xảy ra cả tuần nay, tuy nhiên, khoảng 2 ngày 5 – 6/4 thì cá chết nhiều, nỗi trắng lồng.

Ông Trần Kiêm Hiệu (65 tuổi, thôn Liễu Cóc Hạ, xã Hương Toàn), cho biết, “Tôi nuôi 2 lồng cá trắm cỏ 8 tháng nay, mỗi lồng tôi thả 250 con cá giống đến nay trọng lượng đạt 0,8kg/con. Từ 3 hôm nay, mỗi ngày lồng cá lại chết 30 – 50 con. Cá cứ chết nhiều như vậy thì tiền đầu tư coi như mất trắng rồi.”.

Theo người dân phản ánh, nguyên nhân khiến cá chết là do nước sông Bồ không chảy khiến các chất độc, lượng o – xy trong nước thấp dẫn đến cá bị ngạt khí và chết.

14-01-51_2
Cá chết trương phình gây ô nhiễm môi trường.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Thành – Trưởng thôn Liễu Cóc Hạ cho biết: “Hiện tượng cá nuôi lồng của các hộ nuôi trong thôn bị chết xảy ra từ 4 – 5 hôm, thôn đã báo cáo lên cấp trên để cơ quan chức năng về kiểm tra, có hướng xử lý. Cá chết là hiện tượng lạ, chưa từng xuất hiện ở đây từ trước đến nay”, ông Thành, nói.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.