Ngày 1/4, ông Mai Hữu Chinh, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Cà Mau ký quyết định “Về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý”. Người được “ưu ái” là ông Trương Tài Lợi, chuyên viên phòng Xây dựng cơ bản – Thẩm định được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Xây dựng cơ bản – Thẩm định thuộc Sở KH – ĐT (thời hạn bổ nhiệm 5 năm, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký).
Do nhu cầu công việc
Sẽ không có gì để nói nếu ông Lợi có đầy đủ điều kiện để bổ nhiệm theo quy định.
Nhưng trong trường hợp này, ông Lợi không đủ chuẩn để bổ nhiệm vào chức danh trưởng, phó phòng theo quy định.
Hiện ông Lợi không có bằng Trung cấp chính trị, mà chỉ mới đăng ký ghi danh để được tham gia học lớp học này trong thời gian tới, nhưng vẫn được “ưu ái”.
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Anh, Chánh văn phòng Sở KH – ĐT tỉnh Cà Mau thừa nhận việc ký quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng thiếu chuẩn là sai, nhưng giải thích rằng do nhu cầu công việc.
Ông Anh cho rằng, khi làm quy trình bổ nhiệm ông Lợi có thông qua Đảng ủy và Ban Giám đốc sở và được lãnh đạo sở chấp nhận.
“Cơ quan đang thiếu cán bộ quản lý, trong khi anh Lợi được Sở Nội vụ xác nhận thuộc diện cán bộ quy hoạch đến 3 chức danh là trưởng và phó phòng Xây dựng cơ bản – Thẩm định, đồng thời cũng quy hoạch làm Phó Chánh thanh tra sở. Dù hiện tại anh Lợi chưa đủ chuẩn, nhưng người này làm việc rất tốt, nên chúng tôi bổ nhiệm trước rồi đào tạo sau”.
Cũng theo ông Anh, việc ký bổ nhiệm ông Lợi không cần phải thông qua Sở Nội vụ và UBND tỉnh Cà Mau, vì giám đốc sở có đủ thẩm quyền. Tuy nhiên phải báo cáo, nhưng hiện Sở KH – ĐT vẫn chưa báo cáo.
Trong khi đó, ông Lê Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Cà Mau khẳng định việc bộ nhiệm cán bộ thiếu chuẩn là sai nghiêm trọng.
“Theo quy định thì trong hồ sơ cán bộ được quy hoạch phải đầy đủ các kiều kiện, trong đó có các loại văn bằng. Còn văn bản xác nhận quy hoạch cán bộ do Sở Nội vụ ký chỉ xác nhận quy hoạch thôi, không phải xác nhận để bổ nhiệm. Có thể sau khi xác nhận mà cán bộ thiếu chuẩn thì phải đưa đi đào tào bồi dưỡng, rồi mới được bổ nhiệm”, ông Hải nói.
Có bằng thạc sĩ là chính trị đã ‘đầy’?
Nói về quyết định bổ nhiệm do mình ký, ông Mai Hữu Chinh, Giám đốc Sở cho biết: Tất cả các văng bằng khác ông Lợi đều đáp ứng đủ, riêng về chuyên môn ông Lợi có bằng thạc sĩ.
“Trong quy định của UBND tỉnh nói có bằng Trung cấp chính trị hoặc tương đương (cán bộ được bổ nhiệm vị trí trưởng, phó phòng – PV). Vậy, ông Lợi có bằng thạc sĩ thì có thể coi là tương đương với bằng Trung cấp chính trị hay không?” – ông Chinh hỏi phóng viên.
Ông Chinh thừa nhận việc ông Lợi không đủ chuẩn mà vẫn được bổ nhiệm là sai so với quy định, nhưng ông Chinh cho rằng bằng Trung cấp chính trị có thiếu cũng không quan trọng, vì không phải là bằng chuyên môn nên có thể nợ được.
Ông Chinh lý giải: “Khi đào tào chuyện môn thạc sĩ thì chính trị cũng đã đầy hết rồi. Mặc khác danh sách quy hoạch vị trí nói trên có 2 người, nhưng không ai có bằng Trung cấp chính trị, nên khi đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm thì ông Lợi có phiếu cao hơn. Chúng tôi cũng đã hỏi Sở Nội vụ bằng thạc sĩ có tương đương với bằng Trung cấp chính trị được hay không, nhưng Sở này chưa trả lời được. Do đó chúng tôi ngầm nghĩ là tương đương nên quyết định bổ nhiệm, rồi cho đi học sau để trả nợ bằng”.
Về cách lý giải của ông Chinh, ông Nguyễn Quốc Hận, Giám đốc Sở Nội vụ Cà Mau khẳng định không có văn bản nào hướng dẫn rằng người có trình độ thạc sĩ thì có thể coi là tương đương với bằng Trung cấp lý luận chính trị.