| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Các loại khô biển tăng giá kỷ lục

Thứ Tư 14/12/2011 , 14:43 (GMT+7)

Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới Tết Nhâm Thìn, nhưng thị trường các loại khô biển ở Cà Mau đã nhảy nhót đến mức chóng mặt. Tất cả đều tăng giá bán kỷ lục.

Dẫn đầu loại sản phẩm tăng giá mạnh nhất là tôm khô. Tuần trước giá 1 kg tôm khô chỉ ở mức 650.000 đồng, thì nay lên tới 750.000 đ/kg. Dự báo, những ngày cận tết mặt hàng này sẽ ở mức từ 900.000 – 1.000.000 đ/kg. Kế đến là cá khổ bổi giá 400.000 đ/kg; khô mực 300.000 đ/kg; khô khoai 300.000 đ/kg…

 Các loại khô biển là đặc sản của Cà Mau. Tôm khô, cá khô, mực khô đã trở thành thương hiệu có uy tín trên thương trường. Vào những ngày lễ tết người ta dùng sản phẩm này làm quà tặng cho người thân, vì vậy mà sức mua vào những ngày này luôn ở mức cao.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất