| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Sẽ khởi tố vụ chặt phá rừng trái phép

Thứ Sáu 09/12/2011 , 10:00 (GMT+7)

Ngày 8/12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển cho hay, đơn vị đang phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án “chống người thi hành công vụ” xảy ra vào ngày 25/11.

Cụ thể, khoảng 1 giờ sáng 25/11, lực lượng chức năng phát hiện hơn 20 phương tiện xuồng máy, với hơn 70 người đang vận chuyển cây gỗ từ trong VQG ra đầu Kinh Năm (xã Đất Mũi). Khi lực lượng làm nhiệm vụ vây bắt, các đối tượng đã đồng loạt ném cây gỗ xuống sông phi tang. Ngoài ra hàng chục phụ nữ và trẻ em xông lên dùng dao, búa, gậy…chống đối cho đồng bọn tẩu tán vật chứng và phương tiện.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc VQG Mũi Cà Mau cho biết: “Nạn chặt phá cây rừng, hầm than trái phép và chống đối người thi hành công vụ trên địa bàn VQG mũi Cà Mau diễn ra hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính từ ngày 4 đến ngày 25/11, đã xảy ra hàng chục vụ chặt phá rừng và tổ chức chống đối lại lực lượng chức năng".

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.