| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Vợ chồng chủ trại tôm kháng cáo

Thứ Sáu 06/08/2010 , 08:00 (GMT+7)

Ông Trần Trọng Nhân, Chánh án Tòa hình sự TAND tỉnh Cà Mau cho biết, vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm (chủ trại tôm Minh Đức) đã nộp đơn xin kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vợ chồng Giang – Thơm đã có hành vi hành hạ dã man cháu Nguyễn Hào Anh (14 tuổi), là người làm công cho trại tôm. Đôi vợ chồng mất hết nhân tính này đã bị TAND tỉnh Cà Mau xét xử mỗi bị cáo 23 năm tù giam. Trong đơn kháng cáo, vợ chồng Giang – Thơm cho rằng không đánh đập Hào Anh nhiều như cáo trạng và bản án sơ thẩm quy kết, do đó mức phạt 23 năm tù là quá cao.

Ngoài Giang-Thơm thì Lâm Lý Quỳnh (một trong hai đồng phạm của vụ án) cũng làm đơn kháng cáo.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất