| Hotline: 0983.970.780

Cá nổi trắng sông Bà Rén

Thứ Năm 25/06/2015 , 09:52 (GMT+7)

Trong mấy ngày qua trên sông Bà Rén đoạn qua thôn Thi Thại, xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xuất hiện cá chết nổi dày đặc trên sông.

Ông Trần Thanh Sử, thôn Thi Thại cho biết, sáng sớm ngày 22/6, ông ra đồng thì phát hiện nước sông đen ngòm, cá rô phi, cá mè, cá chép… chết rất nhiều.

Thấy vậy, ông đã gọi bà con trong thôn cùng ra vớt cá. Người ít vài kg, người nhiều vớt được cả tạ. Trong các ngày 23-24/6 cá nổi trên sông càng nhiều, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con.

Ông Trần Thanh Thư, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Thành, cho biết: "Theo tôi, nhiều khả năng là do nguồn nước bị ô nhiễm từ chất thải của cơ sở muối da bò, rồi rác thải sinh hoạt của người dân đổ bừa bãi ra sông.

Cạnh đó, dọc sông Bà Rén bắt đầu từ xã Quế Xuân 1 của huyện Quế Sơn đến cầu đập ba-ra thuộc xã Duy Thành đều bị bèo phủ kín mặt nước, làm tắc nghẽn dòng chảy. Hiện địa phương đang kiến nghị cấp trên để xác định nguyên nhân, khắc phục hiện tượng này".

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất