| Hotline: 0983.970.780

Cá ở sông Bàn Thạch chết không phải do nguồn nước

Thứ Ba 21/02/2017 , 08:37 (GMT+7)

Chiều 20/2, ông Dương Văn Chí, Trưởng phòng TN-MT TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, các mẫu nước trên sông Bàn Thạch được xét nghiệm đều cho kết quả trong ngưỡng cho phép.

Nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá chết đã được loại trừ.

15-25-31_nh-2
 

Theo ông Chí, hiện đã lấy mẫu cá chết để tiến hành xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết. Tuy nhiên đến nay chưa có kết quả.

Ghi nhận của NNVN sáng cùng ngày trên sông Bàn Thạch, cá chép tiếp tục nổi trên mặt sông, thứ dạt vào bờ, thứ trôi theo dòng nước. Nhiều con đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối. Tuy nhiên không có lực lượng chức năng thu dọn.

Trước đó, NNVN thông tin, hơn 1 tuần nay hiện tượng cá chép, cá tràu chết nổi lên mặt sông Bàn Thạch, đoạn chảy qua TP Tam Kỳ. Có nhiều con lừ đừ dạt vào bờ người dân vớt đưa về cho heo ăn, còn lại theo dòng nước trôi, có con dạt vào bờ mắc bèo, cỏ nằm lại bốc mùi hôi thối.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.

Bình luận mới nhất