| Hotline: 0983.970.780

Các đại gia túng tiền

Thứ Năm 20/01/2011 , 12:21 (GMT+7)

Ngoài vụ Man City chiêu mộ Edin Dzeko với giá 35 triệu euro từ Wolfsburg, 20 ngày kể từ khi thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa đông tháng 1/2011 mở cửa, diễn ra khá yên ả, các đội bóng lớn đều hài lòng với lực lượng hiện có và chưa có ý định thực hiện phi vụ gây sốc nào.

Như thường lệ, Man City vẫn ráo riết mộ quân nhờ “túi tiền” không đáy của các ông chủ người Ả rập và Edin Dzeko đã đến Eastlands với giá 35 triệu euro. Tuy nhiên, trước khi thu nạp thêm các tân binh chất lượng, Man “xanh” cũng cần phải tống khứ nhiều cầu thủ bị coi là người thừa, các gương mặt đang bị “chỉ mặt gọi tên” gồm có Wayne Bridge, Wright-Phillips, Santa Cruz và Adebayor. Bên cạnh đó, HLV Mancini quyết tâm giữ bằng được Tevez cùng Balotelli, những cầu thủ đang bất mãn với CLB và ngỏ ý muốn ra đi.

Real Madrid cũng khá háo hức mộ quân, đặc biệt trên hàng công sau khi chân sút chủ lực Higuain dính chấn thương còn Benzema không đáp ứng được kỳ vọng. Carlos Tevez được nhắm là mục tiêu đầu tiên nhưng bị Man City từ chối trong khi HLV Mourinho bác bỏ ý định mượn Adebayor của Ban lãnh đạo CLB. Trong tình cảnh bế tắc, Real đành cầu viện đến Van Nistelrooy, tuy nhiên Hamburg nhất quyết không chịu nhả. Không thực sự dư dả sau mùa hè vung tiền quá mức, Real đang gặp khó khăn trong việc bổ sung lực lượng cho giai đoạn lượt về.

Barcelona bước vào kỳ chuyển nhượng mua đông khá lặng lẽ kể từ khi đưa được Afellay về từ PSV, họ cũng không thực sự quyết tâm trong vụ đàm phán để sở hữu Alexis Sanchez từ Udinese. Các đội bóng khác ở Liga như Valencia, Sevillla hay Atletico chỉ tập trung giữ quân và giảm thiểu quân số. Do vậy, “phiên chợ đông” ở Liga diễn ra khá ảm đạm, ngoại trừ Real Madrid ráo riết săn tiền đạo.

Tại nước Anh, cả MU, Chelsea lẫn Arsenal đều ráo riết bổ sung lực lượng ở hàng thủ. MU muốn có Fabio Coentrao để thay thế Evra có dấu hiệu sa sút, Chelsea “săn” David Luiz do thiếu hụt trung vệ, nhưng hai đại gia nước Anh đều rút lui trước mức giá ngất trời mà Benfica đòi hỏi (khoảng 30 triệu euro/người). HLV Arsene Wenger cũng cần một trung vệ gấp do Vermalaen chấn thương nhưng Arsenal không đáp ứng nổi mức giá 10 triệu bảng mà Bolton “hét” về trường hợp của Gary Cahill. Một đại gia khác là Liverpool khao khát sở hữu Luis Suarez từ Ajax, nhưng họ cần giải quyết bài toán kinh tế và đào thải một số người thừa như N’gog hay Babel.

Các diện diện Serie A thậm chí còn lặng lẽ hơn ở kỳ TTCN, đặc biệt là AC Milan và Inter Milan. Nguồn kinh phí eo hẹp cộng thêm việc cần sự ổn định trong đội hình, cả Allegri lẫn Leonardo đều không đưa ra mục tiêu chuyển nhượng nào. Juventus thì muốn đổi Amauri để lấy Vucinic nhưng AS Roma thẳng thừng từ chối. Các đội bóng nhỏ như Udinese hay Napoli chỉ thực hiện những bản hợp đồng cho mượn nhỏ lẻ, thiếu chất lượng.

10 ngày nữa, TTCN mùa đông 2011 sẽ đóng cửa và với tình trạng ảm đạm như hiện nay, khó đòi hỏi một phi vụ lớn bởi ngoài Man “xanh”, các đội bóng đều khá thận trọng khi đưa ra một quyết định đột phá trong thời điểm kinh tế khó khăn này.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất