| Hotline: 0983.970.780

Các dân tộc chung tay xây dựng nông thôn

Thứ Năm 24/08/2017 , 08:01 (GMT+7)

Huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) có dãy núi Tam Đảo hùng vĩ, đầu nguồn sông Cà Lồ, con sông nối giữa sông Hồng và sông Cầu. Địa hình phần lớn là núi, với ngọn núi Tam Đảo cao 1.310 m, thế núi thế sông thật ngoạn mục.

Lại có nhiều dân tộc anh em sống cùng nhau, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến năm 2017, Tam Đảo chỉ còn 3 xã chưa về đích,…

11-18-41_img_0008
Đường làng rộng thoáng

Được thành lập cuối năm 2003, huyện Tam Đảo hiện có 8 xã, 1 thị trấn. Diện tích hơn 236 km2, trong đó có 120 km2 thuộc một phần VQG Tam Đảo. Là huyện miền núi, địa hình không bằng phẳng, dân cư thưa thớt, trình độ canh tác và sinh hoạt lạc hậu, đó chính là cái khó lớn nhất của huyện bước vào xây dựng NTM.

Những xã đã đạt chuẩn NTM ở Tam Đảo, cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng. Hợp Châu là 1 trong 5 xã đã đạt chuẩn NTM. Hợp Châu đã về đích từ năm 2014. Là xã trung tâm của huyện, nhiệm vụ cần phối hợp giải quyết phát sinh hơn nhiều xã khác. Tuy nhiên, được sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền, sự đồng thuận cao của nhân dân các dân tộc, xã đã vượt qua trở ngại, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Khác với Hợp Châu, xã Bồ Lý lại là 1 trong 3 xã vào diện khó khăn và nghèo nhất huyện. Năm 2011, Bồ Lý được chọn là 1 trong 2 xã thực hiện thí điểm xây dựng NTM. Khi ấy, cán bộ xã rất lo, vì dân nghèo, đời sống khó khăn chật vật, lấy đâu những khoản đóng góp dù tối thiểu?

Được sự giải thích, động viên của chính quyền, người dân hiểu ra rằng, xây dựng NTM là thực sự được thụ hưởng, nâng cao đời sống chính gia đình mình. Bởi thế, người dân đã hiến 20 ngàn mét vuông đất làm đường giao thông, đóng góp hơn 2.000 công lao động mở rộng trường học, xây nhà văn hóa. Đến 2013, Bồ Lý đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. 12/12 thôn được công nhận thôn văn hóa.

Tính đến cuối năm 2016, Tam Đảo đã có 5/8 xã đạt chuẩn NTM. Đó là các xã Bồ Lý, Hồ Sơn, Hợp Châu, Minh Quang và Yên Dương. Ba xã còn lại, là Đại Đình, Đạo Trù, Tam Quan. Năm 2017, huyện Tam Đảo phấn đấu 3 xã còn lại về đích NTM.

11-18-41_img_0003
Thu hoạch nông sản

Tiến độ thực hiện của 3 xã chưa đạt chuẩn NTM tính đến tháng 6/2017 như sau: Xã Đại Đình đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt. Xã Đạo Trù đã đạt 16/19, còn 3 chưa đạt. Xã Tam Quan đã đạt 16/19, còn 3 chưa đạt. Cả 3 xã giống nhau ở chỗ, đều chưa đạt 2 tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (hay tiêu chí chợ).

Với sự nỗ lực của nhân dân 3 xã, với quyết tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương, sẽ cán đích trong thời gian sớm nhất. Hy vọng có thể đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay…

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.