| Hotline: 0983.970.780

Các đơn vị đo trọng lượng vàng

Thứ Tư 28/07/2010 , 10:28 (GMT+7)

Thế nào là các đơn vị thường dùng để đo trọng lượng của vàng?

* Thế nào là các đơn vị thường dùng để đo trọng lượng của vàng?

Bùi Thị Kim, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Các đơn vị thường dùng để xác định trọng lượng vàng là: Một cây vàng (lượng vàng) nặng = 37,5g (gram); một chỉ vàng = 3,75g; một Ounce = 28,35g. Vàng là tên nguyên tố hoá học có kí hiệu Au (La Tinh là aurum) và số nguyên tử 79 trong bảng tuần hoàn.

Là kim loại chuyển tiếp (hoá trị 3 và 1) mềm, dễ uốn, dễ dát mỏng, màu vàng và chiếu sáng, vàng không phản ứng với hầu hết các hoá chất nhưng lại chịu tác dụng của nước cường toan (aqua regia) để tạo thành axít cloroauric cũng như chịu tác động của dung dịch xyanua của các kim loại kiềm. Vàng được dùng làm một tiêu chuẩn tiền tệ ở nhiều nước và cũng được sử dụng trong các ngành trang sức, nha khoa và điện tử. Mã tiền tệ ISO của nó là XAU.

* Năm 967 Đinh Bộ Lĩnh có công dẹp yên được loạn 12 sứ quân và lập ra triều Đinh. Xin cho biết 12 sứ quân đó là những sứ quân nào?

Đinh Hoàng Hà, Nho Quan, Ninh Bình

Danh sách mười hai sứ quân như sau:

- Ngô Xương Xí (con của Ngô Xương Ngập, cháu nội của Ngô Quyền) chiếm cứ vùng Bình Kiều, nay thuộc Khoái Châu, Hưng Yên.

- Trần Lãm chiếm giữ đất Bố Hải, nay thuộc Tiền Hải (Thái Bình).

- Nguyễn Thủ Tiệp chiếm giữ vùng Tiên Sơn, nay thuộc Bắc Ninh.

- Lý Khuê chiếm giữ vùng Thuận Thành (nay thuộc Bắc Ninh).

- Lã Đường (cũng đọc là Lữ Đường) chiếm giữ vùng Văn Giang, nay thuộc Bắc Ninh và Hưng Yên.

- Phạm Bạch Hổ chiếm giữ vùng Đằng Châu, nay thuộc Hưng Yên.

- Nguyễn Siêu chiếm giữ vùng Thanh Trì, nay là vùng Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội.

- Nguyễn Khoan chiếm giữ vùng Vĩnh Tường, nay thuộc Vĩnh Phúc.

- Kiều Công Hãn chiếm giữ vùng Bạch Hạc, nay thuộc Phú Thọ.

- Kiều Thuận chiếm giữ vùng Cấm Khê (Sơn Tây).

- Đỗ Cảnh Thạc chiếm giữ vùng Đỗ Động, nay thuộc Hà Tây.

- Ngô Nhật Khánh chiếm giữ vùng Đường Lâm, nay thuộc Hà Tây.

Như vậy, ngoài những vùng do các sứ quân nói trên chiếm giữ, thời gian này, ở nước ta có nhiều vùng không thuộc vào bất cứ hệ thống chính quyền nào. Loạn mười hai sứ quân đã làm cho thế nước suy vi, dân tình khốn khổ. 

 

* Tôi muốn biết Bill Gates, ông Vua phần mềm Microsoft, sau khi về hưu thì đang sống như thế nào?

Vương Mạnh Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh

Ông thường xuyên gặp gỡ các nhà lãnh đạo đứng đầu chính phủ để tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho các nước đang phát triển. Ông cũng gặp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, khuyến khích họ tìm cách phục vụ người tiêu dùng ở các nước đang phát triển tốt hơn. “Nhờ các mối quan hệ trong kinh doanh, tiếng tăm trong làng công nghệ, những hoạt động nhân đạo và sự thông minh của mình, Gates đã mang đến một cái nhìn mới và hiện đại về thế giới”, Jeff Raikes, nguyên là một lãnh đạo cấp cao tại Microsoft, nhận định.

“Có hôm, ông ấy viếng thăm Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi để vận động Chính phủ Ý tiếp tục viện trợ nước ngoài. Ngay ngày hôm sau, ông lại gặp gỡ với các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Y Sinh học Seattle để bàn về những tiến triển trong việc phát triển một loại vaccine phòng chống AIDS. Hôm sau đó, ông lại gặp Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Arne Duncan để thảo luận việc làm thế nào tìm ra những giáo viên giỏi và có chế độ đãi ngộ thích hợp cho họ”, Raikes cho biết. Đó là cuộc sống “nhàn rỗi” của Gates sau khi về hưu.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm