| Hotline: 0983.970.780

Các thầy phù thủy tiên đoán đội vô địch World Cup

Thứ Ba 08/06/2010 , 09:42 (GMT+7)

Ngay từ lúc này, nhiều thầy phù thủy và thần học đã đưa ra những tiên đoán khác nhau về đội vô địch thế giới năm nay.

Đức được các thầy phù thủy dự đoán là đội có nhiều khả năng vô địch nhất

Chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2010 sẽ diễn ra ở Nam Phi, nhưng ngay từ lúc này, nhiều thầy phù thủy và nhà nghiên cứu thiên văn và thần học đã đưa ra những tiên đoán khác nhau về đội vô địch thế giới năm nay.

Thầy phù thủy nổi tiếng người Mexico German Vazquez Alba cho rằng, một đội tuyển châu Âu sẽ đăng quang sau khi đánh bại đội tuyển Brazil trong trận chung kết. Theo "phù thủy cả" Alba, đội tuyển có nhiều khả năng nhất là đội tuyển Đức, còn đội Mexico sẽ bị thua ngay trong trận mở màn trước đội tuyển nước chủ nhà Nam Phi. Sau đó Mexico vào được vòng tiếp theo nhưng lại bị Argentina loại trước khi vào vòng tứ kết.

Maca Rotter, một nữ phù thủy trẻ cũng mang quốc tịch Mexico, lại cho rằng Mexico loại Argentina để vào vòng tứ kết nhưng bị Đức loại ở chính vòng này, và đội tuyển Đức sẽ vô địch sau khi thắng Brazil trong trận chung kết.

Trong khi đó, nhà thiên văn học José de la Roca mạnh dạn tuyên bố Mexico sẽ vô địch thế giới, và Argentina bị loại ở vòng tứ kết sau loạt đá phạt 11m.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh La Plata (Argentina), Hugo Bonito - một nhà thần học người địa phương, dự đoán đội tuyển Đức sẽ vào đá trận chung kết nhưng không đăng quang, vương miện sẽ thuộc về đội tuyển một nước nói tiếng Tây Ban Nha. Và, điều này đã làm các cổ động viên xứ sở của những điệu nhảy Tango lại càng hào hứng hơn bao giờ hết.

Như được tiếp sức mới, mạng tin Yahoo của Argentina đã tung ra nhiều số liệu, trên cơ sở đó phân tích kỹ về lịch sử World Cup.

Theo nghiên cứu này, cho đến nay đã tổ chức 18 vòng chung kết bóng đá thế giới và kết quả chia đều cho hai khu vực được coi là mạnh nhất hành tinh châu Âu và Nam Mỹ đều chín lần vô địch, nhưng chưa một đội tuyển châu Âu nào có thể đăng quang khi World Cup được tổ chức bên ngoài Lục địa già.

Cũng theo mạng tin trên, con số 24 nói lên một điều rất lý thú, Brazil vô địch năm 1970 và phải chờ tới 24 năm sau mới lại đăng quang. Italy, nhà đương kim vô địch (2006) cũng phải chờ 24 năm (lần trước đó là 1982 tại Tây Ban Nha), còn Argentina ôm cúp vàng lần cuối cùng vào năm 1986 (tại Mexico).

Ngoài ra, các khu vực có nền bóng đá mạnh kể trên đã thay nhau đăng quang: Brazil (1962), Anh (1966), Brazil (1970), Đức (1974), Argentina (1978), Italy (1982), Argentina (1986), Đức (1990), Brazil (1994), Pháp (1998), Brazil (2002) và Italy (2006).

Như vậy theo cách tính toán này, các hincha (cổ động viên) Argentina tin là đội tuyển do huấn luyện viên Diego Maradona dẫn dắt sẽ đoạt cúp vàng tại World Cup Nam Phi 2010.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất