Ghi nhận từ cơ sở cho thấy, hoạt động lấy nước năm nay thuận lợi hơn so với mọi năm. Tại Trạm bơm Trịnh Xá (Bắc Ninh), do mực nước tại cống Long Tửu thường xuyên đạt ngưỡng +2,25m, khi về đến trạm bơm Trịnh Xá đạt mức +1,1m, đủ để vận hành 3/7 tổ bơm động lực (công suất 10.000 m3/giờ).
Tại Trạm bơm Đại Định (Vĩnh Phúc), 6 tổ máy (công suất mỗi tổ máy đạt 8.000 m3/giờ) cũng đang vận hành hết năng lực để bơm nước từ sông Hồng cấp nước cho các huyện Yên Lạc, Phúc Yên, Bình Xuyên và một phần Mê Linh (Hà Nội).
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chỉ đạo: Các tỉnh cần chủ động bố trí lực lượng túc trực, kiểm tra hệ thống máy bơm, phương tiện lấy nước để sẵn sàng vận hành khi có nguồn nước bảo đảm. Tổ chức vận hành các cửa lấy nước, đặc biệt ưu tiên cấp nước cho các vùng khó khăn về nguồn nước.
Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ đông, tạo mặt bằng gieo cấy lúa, tuyệt đối không để phát sinh nhu cầu về bổ sung nguồn nước ngoài các đợt xả đã thống nhất. Đồng thời tăng cường lực lượng túc trực tại các công trình đầu mối; bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra các bờ vùng, bờ thửa để quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò rỉ gây lãng phí.
Theo Tổng cục Thủy lợi, tính đến 15h ngày 19/1, diện tích có nước là 79.475 ha đạt 12% so với tổng diện tích gieo trồng, những địa phương diện tích có nước đạt cao như Phú Thọ 20.171 ha (56 %), Ninh Bình 13.882 ha (33%), Vĩnh Phúc 7.468 ha (22%), Hà Nam 6.142 ha (19%)…