| Hotline: 0983.970.780

Cách làm đẹp của phụ nữ Hàn

Chủ Nhật 17/02/2013 , 08:30 (GMT+7)

Thời trang, làm tóc, mỹ phẩm, cách trang điểm của người Hàn Quốc… đang được phụ nữ Việt Nam ưa chuộng.

Thời trang, làm tóc, mỹ phẩm, cách trang điểm của người Hàn Quốc… đang được phụ nữ Việt Nam ưa chuộng.

Trước khi rửa mặt, trong khi thoa kem dưỡng da, nước hoa hồng hay bất cứ loại lotion nào, vuốt tay hướng lên trên và vuốt tay hướng ra ngoài luôn là nguyên tắc bất di bất dịch của phụ nữ Hàn.

Vuốt tay hướng lên trên cần được thực hiện cùng việc nới lỏng cơ mặt, để da không bị chảy xệ, trùng nhão, ngăn chặn sự trùng da và nếp nhăn. Cách vuốt tay này cũng mang lại kết quả massage tốt nhất, giúp máu huyết lưu thông, da dẻ trẻ trung và căng mịn.


Ảnh minh họa

Ngón áp út và sự nhẹ nhàng

Không chỉ chú ý đến hướng tác động lên da, mà việc lựa chọn ngón tay khi thoa kem dưỡng da cũng là điều hết sức tinh tế của phụ nữ Hàn Quốc.

Mỗi người lại có cách dùng tay để thoa kem khác nhau. Ví như, có người dùng ngón giữa, ngón trỏ, hoặc thêm cả ngón áp út và ngón út nữa trong khi thoa kem. Nhưng với những cách như vậy, 4 ngón tay với lực tác động mạnh hoàn toàn không tốt cho làn da.

Hãy chỉ dùng ngón áp út với một lượng mỏng kem dưỡng da và chấm nhẹ nhàng lên mặt. Dậm và lan nhẹ phần kem này trên mỗi vùng da nhỏ, cho đến khi da mặt được phủ đều một lượng kem dưỡng cần thiết. Theo quá trình này, kem dưỡng vừa được thẩm thấu tốt, và làn da cũng chịu ít tác động nhất.

Mỹ phẩm làm trắng và chống lão hóa da

Ngoài một số yếu tố thuận lợi như thời tiết, cơ địa, cách chăm sóc da, cách trang điểm… thì theo nghiên cứu, các sản phẩm dưỡng trắng da đặc biệt được ưa chuộng tại “xứ sở kim chi” này. 

Tại Việt Nam, có thể dễ dàng mua những sản phẩm dưỡng trắng da chuyên biệt và chất lượng từ nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc. Thậm chí, Việt Nam cũng có những dòng sản phẩm trắng da với chất lượng tương đối tốt. Và thị trường rộng lớn của những sản phẩm này giúp dễ dàng hơn để lựa chọn một sản phẩm phù hợp với làn da của mình.

Cũng giống như nhiều nước, phụ nữ Hàn Quốc cũng đặc biệt lưu tâm tới vấn đề tránh nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Vì thế, theo sau sản phẩm dưỡng trắng là số lượng tiêu thụ lớn của kem tránh nắng và mỹ phẩm chống lão hóa.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm