| Hotline: 0983.970.780

Cái giá Catalonia phải đánh đổi nếu ly khai Tây Ban Nha

Thứ Ba 10/10/2017 , 20:55 (GMT+7)

Catalonia có thể tuyên bố độc lập ngay hôm nay, nhưng cái giá mà họ phải đánh đổi có lẽ không hề dễ chịu khi đối mặt với một tương lai bất định.

Lãnh đạo Catalonia có thể tuyên bố độc lập hôm nay 10/10. (Ảnh: AFP)

Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng khi chuẩn bị có bài phát biểu quan trọng tại nghị viện vào hôm nay để quyết định có ly khai khỏi Tây Ban Nha hay không.

Lãnh đạo đảng Xã hội của Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, ông sẽ ủng hộ việc chính quyền Madrid có hành động cứng rắn nếu Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập. Trước đó, chính phủ Tây Ban Nha cảnh báo sẽ tước quyền tự trị của Catalonia nếu tiếp tục ý định ly khai.

Ngoài những cảnh báo trực diện này, giới chức Catalonia có thể phải cân nhắc kỹ những hệ quả mà họ phải đánh đổi để có được sự độc lập.
 

Nội tệ và nợ công

Chính phủ Tây Ban Nha hiện là chủ nợ lớn nhất của Catalonia. (Ảnh: FT)

Scotland từng tìm cách tách khỏi Vương quốc Anh năm 2014, nhưng với họ, vấn đề nội tệ sau độc lập không phải vấn đề phải đáng để lưu tâm. Với Catalonia, mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

Do Tây Ban Nha là thành viên của khu vực đồng tiền chung châu Âu nên Catalonia cũng nghiễm nhiên thuộc hệ thống này. Điều đó cũng có nghĩa là Catalonia thuộc sự bảo trợ của ECB, một câu hỏi đặt ra là nếu độc lập, doanh nghiệp ở đây có thể tiếp tục hưởng lợi từ chương trình mua trái phiếu cứu trợ của ECB hay không.

Chính quyền Catalonia bị gạt khỏi thị trường vay nợ quốc tế và buộc phải vay nợ thông qua chính quyền Madrid kể từ năm 2012. Hiện giờ, chính phủ Tây Ban Nha là chủ nợ lớn nhất của Catalonia.

Nói cách khác, ly khai Tây Ban Nha, đồng nghĩa với việc Catalonia sẽ phải đối mặt với gánh nặng nợ công.
 

Nguồn cung năng lượng

Catalonia phụ thuộc nguồn cung năng lượng từ Madrid. (Ảnh: Mashable)

Ngoài hệ thống đường ống bên trong lãnh thổ, Catalonia phụ thuộc lớn nguồn cung năng lượng từ các công ty của Tây Ban Nha. Như vậy, về lý thuyết, Catalonia hoàn toàn có thể bị cắt nguồn cung năng lượng nếu tuyên bố độc lập.

Hoạt động phân phối điện và khí đốt ở Tây Ban Nha phụ thuộc vào chính phủ và các nhà cung cấp chính như Gas Natural ở Barcelona, Iberdrola ở Bilbao, Endesa ở Madrid. Gas Natural cho biết họ đang thực hiện quá trình chuyển cơ sở từ Barcelona đến Madrid.
 

Liên minh châu Âu

Catalonia có nguy cơ bị tước các đặc quyền nếu tách khỏi Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố họ sẽ không công nhận kết quả trưng cầu dân ý ở Catalonia về việc tách khỏi Tây Ban Nha. EU cũng nêu rõ Catalonia nếu ly khai không nghiễm nhiên được thừa nhận là thành viên của EU.

Nếu Catalonia ly khai khỏi Tây Ban Nha, vùng này trên thực tế sẽ rời khỏi EU và không thể quay trở lại vì Tây Ban Nha có phiếu phủ quyết. Khi đó, công dân mang hộ chiếu Catalonia sẽ không có quyền tự do đi lại theo hiệp ước Schengen giữa một số nước châu Âu. Hàng hóa và dịch vụ từ Catalonia cũng sẽ không được luân chuyển tự do trong khu vực.

(Theo Bloomberg, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm