| Hotline: 0983.970.780

Cái kết nhân văn của 'Sống chung với mẹ chồng'

Thứ Sáu 23/06/2017 , 07:55 (GMT+7)

Sau khi gây ấn tượng trong phim truyền hình "Sống chung với mẹ chồng", NSND Lan Hương sẽ thay đổi hình ảnh mẹ chồng khó tính, trở về với mô tip quen thuộc của những vai diễn trước đây: hiền hậu, hy sinh.  

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Trung Quốc

Phim mới, "Giao mùa", NSND Lan Hương vào vai người phụ nữ Hà Nội gốc, quay trở về với hình ảnh quen thuộc trước đây, hiền hậu, hy sinh. Người phụ nữ trong phim "Giao mùa" hy sinh cả tài sản, cuộc sống vì người thân. Một điều mà nhiều người cho rằng không còn nữa trong cuộc sống hiện đại nhưng thực chất vẫn còn. Có tình yêu thương và sự hy sinh, con người ta có thể làm tất cả. Đó là những giá trị tốt đẹp trong người phụ nữ Việt Nam.

2-210590172004962
NSND Lan Hương

Bộ phim "Giao mùa" ra mắt khán giả yêu màn ảnh nhỏ trong tháng 6 này, quy tụ dàn diễn viên đông đảo nhất từ trước đến nay. Trong tháng 6 này, bộ phim "Giao mùa" của đạo diễn Trần Hoài Sơn sẽ ra mắt khán giả yêu màn ảnh nhỏ. Không gay cấn, kịch tính như "Người phán xử" hay căng thẳng, đầy mâu thuẫn như "Sống chung với mẹ chồng", “Giao mùa” đi sâu khai thác những góc cạnh trong cuộc sống người Hà Nội.

Chia sẻ về bộ phim đã làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mình, NSND Lan Hương cho biết: Những nhận xét rằng phim thiếu nhân văn là không chính xác, với những người chưa theo dõi một cách đầy đủ bộ phim. Tôi không đọc tiểu thuyết gốc của bộ phim. Khi đọc kịch bản, tôi thấy thích quá và nói với đạo diễn là kịch bản này hay quá, tôi rất thích và nhận lời đóng luôn.

Trong xu thế hiện nay, nhiều phim mang hơi hướng Hàn Quốc, sến, chậm thì kịch bản "Sống chung với mẹ chồng" rất đậm chất Việt, giống với "Những công dân tập thể" trước đây. Sau khi đóng phim tôi mới biết đây là phim chuyển thể từ tiểu thuyết Trung Quốc. Nhưng các bạn xem phim đều phải thừa nhận, "Sống chung với mẹ chồng" không có hình bóng gì của Trung Quốc, từ lời thoại đến bối cảnh, kể cả ngôn ngữ trong phim cũng được điều chỉnh, là những ngôn ngữ trong đời sống hàng ngày.  

Ở "Sống chung với mẹ chồng", Lan Hương thể hiện một dạng nhân vật hoàn toàn khác hình ảnh của mình trước đây. Mô tip trước đây của Lan Hương là hiền. Vì vậy, "Sống chung với mẹ chồng" làm nên sự ngạc nhiên vì sự thay đổi đó.
 

Thấy mình trong phim cũng "chạy mất dép"

"Trong quá trình dựng, các bạn làm truyền hình, thỉnh thoảng lại gọi vào để xem trước hình ảnh. Mỗi lần xem như thế mình lại chạy mất dép vì thấy bà này kinh quá, sao lại ra nhân vật ghê thế. Khi bắt đầu xem trailer thì khán giả phản hồi rất nhiều, mỗi khi rảnh mình đều ngồi nhà xem lại chi tiết. Lúc phim mới phát sóng tôi sợ lắm, sợ ra đường mọi người mắng, chửi mình cũng nên. Đến giờ thì cảm giác sợ hãi cũng bắt đầu hết.

Lắm khi nghĩ, cái mặt mình như này á, nhiều biểu cảm hết sức ngạc nhiên, ngoài đời thì ít ai thấy biểu cảm mình như vậy. May là hầu như không ai ghét, dù đã chuẩn bị tinh thần. Sự thay đổi trong cuộc sống là khi tôi ra đường khán giả nhận ra tôi nhiều hơn. Nhiều người chào hơn, chụp ảnh chung hơn.... Hoá ra tôi vẫn được yêu mến sau khi đóng mẹ chồng ghê gớm. Có thể vì những vai diễn hiền lành trước đây đã khiến khán giả tha thứ cho tôi. Nữ diễn viên cũng chia sẻ, bộ phim không thiếu tính nhân văn như một số khán giả nhận xét", NSND Lan Hương chia sẻ.

Theo NSND Lan Hương, cái kết nhân văn của "Sống chung với mẹ chồng" nằm ở cuối phim và "bà mẹ chồng" mong khán giả hãy bình tâm đón nhận thông điệp nhân ái mà những người làm phim gửi gắm.

Xem thêm
Nhịp sống giới trẻ phản ánh trong bộ phim ‘Bóng của thị thành’

Nhịp sống giới trẻ thời công nghệ số có những màu sắc bất ngờ, thể hiện qua bộ phim ‘Bóng của thị thành’ phát sóng trên HTV7, Đài truyền hình TP.HCM.

Rượt đuổi mãn nhãn, Man United đả bại Liverpool tại Cúp FA

Trận Tứ kết Cúp FA giữa Man United vs Liverpool đã diễn ra với kịch bản không ngờ khi hai đội rượt đuổi nghẹt thở trong suốt 120 phút của trận đấu. 

120 vận động viên tham gia giải dù lượn trên cao nguyên đại ngàn

Giải dù lượn tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) sẽ quy tụ 120 vận động viên, trong đó có 41 vận động viên người nước ngoài tham gia tranh tài.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.