| Hotline: 0983.970.780

Cải lương đất Bắc phục dựng Trần Thủ Độ

Thứ Ba 13/07/2010 , 10:03 (GMT+7)

Tác phẩm Luận anh hùng sẽ được NSƯT Trần Quang Hùng, Nhà hát Cải lương Hà Nội chuyển thể thành cải lương trong không khí chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tác phẩm Luận anh hùng, kịch bản gốc của tác giả Lê Chí Trung, cố vấn văn học: PGS.TS Phạm Quang Long sẽ được NSƯT Trần Quang Hùng, Nhà hát Cải lương Hà Nội chuyển thể thành cải lương trong không khí chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đây được xem là một sự kiện hiếm hoi của cải lương đất Bắc được đông đảo khán giả quan tâm, một phần vì xưa nay cải lương đất Bắc thường kém hay hơn miền Nam, ngoài ra, nhân vật Trần Thủ Độ gắn liền với mảnh đất “địa linh nhân kiệt” Thăng Long - Hà Nội. Vở cải lương Luận anh hùng sẽ làm nổi bật chân dung một Trần Thủ Độ hào sảng, khảng khái với câu nói nổi tiếng "Đầu thần chưa rơi xuống thì bệ hạ cứ an lòng".

NSƯT Trần Quang Hùng cho biết, Luận anh hùng sẽ là hoạt động chính cùng với vở Kẻ sĩ Thăng Long của Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn trong chương trình văn hóa nghệ thuật của 10 ngày Đại lễ. Hai nhân vật chính của vở diễn, vào vai Trần Thủ Độ sẽ do diễn viên Hoàng Viện – NSƯT Trần Quang Hùng đảm nhiệm, vai Trần Thị Dung được giao cho diễn viên trẻ Hồng Nhung – NSƯT Thanh Hương cùng tập thể Nhà hát cải lương Hà Nội thực hiện.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất