| Hotline: 0983.970.780

Cấm đánh bắt trên những tuyến kênh mới cải tạo

Thứ Năm 30/05/2013 , 09:51 (GMT+7)

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo UBND các quận 1, 3, 5, 6, 8, Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không đánh bắt cá trên tuyến kênh mới được cải tạo...

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo UBND các quận 1, 3, 5, 6, 8, Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không đánh bắt cá trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé, là những tuyến kênh mới được cải tạo, nhằm duy trì hệ sinh thái, đảm bảo trật tự an toàn, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xả rác xuống kênh rạch, lấn chiếm lòng lề đường, hành lang ven kênh để kinh doanh ăn uống và các hoạt động trái phép khác ở từng địa bàn phường, khu phố. UBND TP cũng yêu cầu các Sở, ngành chức năng đề xuất biện pháp chế tài đối với các vi phạm việc đánh bắt cá trên các tuyến kênh rạch TP.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.