| Hotline: 0983.970.780

Cảm động chiến sĩ CSGT trao lại tài sản đánh rơi cho sinh viên

Thứ Sáu 02/12/2016 , 19:48 (GMT+7)

Trong lúc lưu thông từ đường Pháp Vân về Giải Phóng (Hà Nội), anh Tuấn làm rơi chiếc túi sách bên trong có 1 máy tính xách tay, nhiều giấy tờ tùy thân và 5 triệu đồng tiền mặt.

17-46-55_1
Trao trả lại tài sản cho anh Tuấn
 

Theo thông tin từ Tổ công tác Đội CSGT số 14 (Hà Nội), vào khoảng 16h ngày 1/12, ba đồng chí là Phạm Tiến Dũng, Kiều Chí Dũng và Nguyễn Anh Quang làm việc tại chốt Pháp Vân - Giải Phóng đã nhặt được một chiếc túi xách rơi trên đường.

Bên trong chiếc túi xách có 1 máy tính xách tay, nhiều giấy tờ tuỳ thân và 5 triệu đồng tiền mặt. Qua xác minh, Tổ công tác đã liên hệ được với chủ nhân của chiếc túi xách trên là anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1995, quê ở Thái Bình), hiện là SV Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Tổ công tác Đội CSGT số 14, anh Tuấn đã tìm đến Tổ công tác để nhận toàn bộ tài sản của mình.

Có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 14, anh Tuấn vui mừng cho biết: “Khi đi qua Pháp Vân, do sơ ý, anh đã đánh rơi một túi xách tay, trong đó có một máy tính xách tay hãng Dell trị giá khoảng 20 triệu đồng, một số giấy tờ tuỳ thân và 5 triệu đồng tiền mặt. Trong lúc hoang mang, buồn bã thì anh Tuấn nhận được điện thoại của Tổ công tác đến để xác minh nhận lại tài sản”.

17-46-55_2
Toàn bộ tài sản của anh Tuấn

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất