| Hotline: 0983.970.780

Cấm dùng tiền công quỹ làm quà biếu dịp Tết

Thứ Hai 05/12/2011 , 13:06 (GMT+7)

UBND Hà Nội chỉ đạo cấm dùng tiền ngân sách làm quà biếu, dùng rượu ngoại để tiếp khách, chi lương thưởng không đúng quy định, dùng xe công với mục đích cá nhân.

UBND Hà Nội chỉ đạo cấm dùng tiền ngân sách làm quà biếu, dùng rượu ngoại để tiếp khách, chi lương thưởng không đúng quy định, dùng xe công với mục đích cá nhân.

Theo chỉ đạo của UBND Hà Nội về tổ chức Tết nguyên đán năm 2012, người dân phải chấp hành nghiêm quy định cấm sử dụng, buôn bán, đốt pháo và thả đèn trời.

Các cơ quan, tổ chức nhà nước phải bố trí làm việc trong dịp Tết theo đúng quy định, nhất là cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, không để công việc bị đình trệ, ách tắc.

Sở Công thương được yêu cầu tạo nguồn hàng và dự trữ hàng hóa, có biện pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, không để tăng giá vào trước và sau dịp Tết. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần phát hiện nhanh các vụ buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Công an thành phố được giao triển khai các biện pháp nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, tai nạn, xử lý nghiêm các vụ đua xe, lạng lách đánh võng trên đường phố, uống rượu bia quá nồng độ khi đang điều khiển phương tiện. Ngoài ra, cần ngăn chặn các vụ buôn lậu, sử dụng pháo nổ.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu ngành giao thông tổ chức phương tiện vận chuyển khách và hàng hóa trong dịp Tết, không để khách phải đón giao thừa tại các bến xe, nhà ga.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.