| Hotline: 0983.970.780

Cẩm Quan sôi nổi phong trào hiến đất mở đường

Thứ Năm 10/05/2018 , 08:44 (GMT+7)

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), người dân xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất mở đường. Nhiều tuyến đường liên thôn được mở rộng thẳng tắp nhờ phong trào hiến đất.

16-05-18_1
Hàng rào nhà thờ Nguyễn Văn, điểm “căng” nhất tuyến đường đã được lùi vào 1m

Với quyết tâm về đích trong năm 2018, những ngày này toàn dân xã Cẩm Quan rầm rộ ra quân xây dựng NTM, tạo nên khi thế sôi nổi. Tại tuyến đường liên thôn Vĩnh Phú, từng tốp thợ đang cố gắng hoàn thành những đoạn mương thoát nước còn lại.

Sau 2 lần sáp nhập, Vĩnh Phú trở thành thôn rộng nhất xã. Dù không được chọn là đơn vị xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nhưng người dân rất tích cực xây dựng NTM, nhất là phong trào hiến đất, mở đường. Những điểm bị “thắt nút” một thời gian dài như đoạn đi qua nhà thờ họ Nguyễn Văn nay cũng được dòng họ tự nguyện hiến đất, lùi hàng rào vào 1m.

Ông Nguyễn Văn Tần, thôn Vĩnh Phú vui vẻ: “Xây dựng NTM là chủ trương của cả nước, ai cũng đồng tình huống chi mình vừa là đảng viên, vừa là cán bộ thì mình phải đi trước, phải làm gương. Mặc dù khuôn viên nhà thờ Nguyễn Văn đã quá hẹp, nếu di dời vào nữa không chỉ ảnh hưởng đến hàng rào mà còn phải dỡ bỏ cả am thờ ngoài trời. Nhưng cả dòng họ đều đồng ý lùi vào. Về mặt mỹ thuật sẽ khiến nhà thờ mất cân đối, thế nhưng đổi lại có con đường thẳng, đẹp”.

Được biết, trước đây, con đường liên thôn Vĩnh Phú dài hơn 1km chỉ rộng chừng 3m nhưng 2 năm nay người dân tự nguyện hiến đất mở rộng lên đến 7m. Nhiều gia đình phải đập cả hàng rào, công trình phụ kiên cố mà không tính toán thiệt hơn. Nhờ đó, tuyến đường được mở rộng thông thoáng, thẳng đẹp, người dân rất phấn khởi.

Không chỉ thôn Vĩnh Phú mà tất cả các thôn của xã Cẩm Quan người dân đều tình nguyện hiến đất mở đường. Để con đường thẳng đẹp, gia đình ông Nguyễn Văn Hựu (thôn Thanh Mỹ) tự nguyện tháo dỡ tường rào và mái che trị giá 35 triệu đồng.

Nhân dân Cẩm Quan quyết tâm về đích năm 2018

Ông Hựu vui vẻ: “Từ con đường đất bùn lầy nay được nâng cấp, mở rộng trở thành những con đường bê tông rộng rãi, thoáng đãng trong thời gian ngắn đúng là chỉ có NTM mới làm được. Hiến đất mở đường là làm đẹp cho gia đình mình trước, rồi mới đến xã hội hưởng lợi. Nhiều gia đình ban đầu chưa thông suốt nhưng hôm sau thấy người ta làm đẹp cũng về tự phá tường rào xây lại”.

Ông Vũ Đình Mỹ, xóm phó thôn Vĩnh Phú cho biết: “Nhiều hộ dân hiến đến 2 lần, lùi vào 3m ngang, bờ rào, công trình phụ đều do người dân tự nguyện tháo dỡ. Nhìn chung tinh thần người dân rất tích cực, tuy nhiên ở nơi nào cũng có người này người kia. Đối với những cá nhân chưa thông suốt, chúng tôi vận động cho đến khi họ tự nguyện hiến”.

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan cho biết: “Địa phương xác định phát triển hạ tầng giao thông là động lực để xây dựng NTM. Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, toàn xã Cẩm Quan có gần 200 hộ dân tự nguyện hiến gần 5.000m2 đất ở, hơn 500m2 tường rào, để làm đường, trong đó các thôn làm tốt như Vĩnh Phú, Thanh Mỹ, Thủy Triều…”

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm