| Hotline: 0983.970.780

Cấm xe hơn 40 tuyến phố dịp thi ĐH và CĐ đợt 2

Thứ Năm 07/07/2011 , 15:24 (GMT+7)

Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra phương án phân luồng để phục vụ kỳ thi Đại học, Cao đẳng đợt 2.

Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra phương án phân luồng để phục vụ kỳ thi Đại học, Cao đẳng đợt 2 diễn ra vào mùng 9-10/7 được an toàn. 

Theo đó, sẽ có hơn 40 tuyến đường bị cấm trong dịp này.

Theo kế hoạch phân luồng vừa được Công an Hà Nội ban hành, từ ngày 8-10/7, thành phố sẽ tạm cấm các loại xe khách trên 30 chỗ ngồi, xe tải, xe ca đi từ  5 giờ - 8 giờ, 10 giờ 30 – 13 giờ 30, 15 giờ 30 – 19 giờ.

Cụ thể, sẽ cấm xe trên các tuyến đường: Đại La, Minh Khai, Giải Phóng, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, La Thành, Giảng Võ, Nguyễn Thái Học, Sơn Tây, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hàng Bài, Cát Linh, Thái Hà, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Bạch Mai, Trương Định, Láng, Bưởi, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Hồ Tùng Mậu, Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Hoàng Quốc Việt.

Ngoài ra, Công an thành phố cũng quy định, trong thời gian diễn ra đợt 2 kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2011 sẽ nghiêm cấm các phương tiện dừng đỗ dưới lòng đường, trước các điểm thi gây ùn tắc giao thông.

Công an thành phố cũng cho biết, các loại xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố... vẫn được phép hoạt động.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất