| Hotline: 0983.970.780

Campuchia bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép thận người

Thứ Bảy 27/05/2017 , 07:37 (GMT+7)

Ngày 26/5, cảnh sát Campuchia thông báo đã bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép thận người. Mức án cho 2 kẻ này có thể lên tới 15 năm tù giam.

Ảnh minh họa. (Nguồn: aeginalight.gr)

Giới chức Cảnh sát Phnom Penh cho biết hai đối tượng trên, gồm một phụ nữ 38 tuổi và một người đàn ông 34 tuổi, bị bắt giữ ngày 24/5 tại thủ đô.

Cả hai đã thú nhận trả tiền cho ít nhất 10 người để mua thận của họ. Theo lời khai của 2 tên này, mỗi người bán thận được trả 5.800 USD.

Trong khi đó, các bệnh nhân có nhu cầu ghép thận phải trả tới 40.000 USD, bao gồm cả chi phí đi lại và phẫu thuật.

Được biết, tất cả những người mua và bán thận đều là người Campuchia. Các ca phẫu thuật ghép tạng được thực hiện ở Ấn Độ.

(VIETNAM+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.